Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican

(PLO)- Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra Quảng trường Thánh Peter với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, hoàng gia và hàng nghìn tín hữu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-5 (giờ địa phương), lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra trong Thánh lễ đặc biệt tại Quảng trường Thánh Peter, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, hoàng gia và hàng nghìn tín hữu, đài CNN đưa tin.

Vị giáo hoàng thứ 267 đã đến Vatican trên xe Giáo hoàng và được chào đón bằng tiếng reo hò vang dội từ đám đông khi xe của ngài đi vòng quanh Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng Leo XIV tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican) trước lễ nhậm chức. Ảnh: AFP
Giáo hoàng Leo XIV tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican) trước lễ nhậm chức. Ảnh: AFP

Buổi lễ mang đậm tính biểu tượng, trong đó có nghi thức trao các biểu tượng chính thức của chức vị giáo hoàng cho Giáo hoàng Leo XIV, bao gồm áo lễ pallium – một dải len lông cừu biểu thị vai trò chăm sóc mục vụ và vị thế người chăn dắt đoàn chiên – cùng với nhẫn ngư phủ, tượng trưng cho quyền bính của Giáo hoàng.

Vương cung thánh đường Thánh Peter (Vatican) trước giờ nhậm chức của Giáo Hoàng Leo XIV. Ảnh: AFP
Vương cung thánh đường Thánh Peter (Vatican) trước giờ nhậm chức của Giáo Hoàng Leo XIV. Ảnh: AFP

Những nhân vật tham dự Thánh lễ kéo dài hai tiếng vào Chủ nhật này bao gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Peru Dina Boluarte.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Peru Dina Boluarte (giữa bên phải) đến dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: GETTY IMAGES
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Peru Dina Boluarte (giữa bên phải) đến dự thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: GETTY IMAGES

Các quốc gia trên khắp thế giới sẽ có đại diện tham dự, với hơn 150 phái đoàn quốc gia.

Giáo hoàng Leo XIV có bài phát biểu trong nhậm chức. Phát biểu bằng tiếng Ý, Giáo Hoàng Leo XIV nói rằng ngài bắt đầu sứ vụ “với một trái tim tràn đầy biết ơn”. Ngài cũng chia sẻ rằng “sư ra đi của Giáo hoàng Francis đã khiến lòng chúng ta trĩu nặng nỗi buồn”.

Trong bài giảng, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng các hồng y có nhiệm vụ bầu chọn giáo hoàng đã tìm kiếm một “người chăn chiên có khả năng gìn giữ kho tàng phong phú của đức tin Kitô giáo, đồng thời hướng tới tương lai để đối diện với những câu hỏi, trăn trở và thách thức của thế giới hôm nay”.

“Tôi được chọn, không phải nhờ công trạng gì của riêng mình, và giờ đây, với lòng khiêm nhường, tôi đến với anh chị em như một người anh em” - Giáo hoàng Leo XIV nói.

a8f1a6576f464501770fd6273354adea.jpeg
Giáo hoàng Leo XIV phát biểu lễ nhậm chức tại Quảng trường Thánh Peter (Vatican) ngày 17-5. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngài bày tỏ mong muốn “tất cả chúng ta cùng hiệp nhất trong một gia đình”.

Đứng trước các hồng y, đại diện các quốc gia và hàng ngàn người đang hiện diện tại quảng trường, Giáo hoàng Leo XIV kết luận rằng sự chữa lành mọi vết thương nằm nơi Chúa Giêsu.

“Hãy lắng nghe lời mời gọi yêu thương của Ngài và cùng nhau trở thành một gia đình trong Chúa” - Giáo hoàng Leo XIV nói.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng con đường dẫn đến hòa bình là hành trình mà ngài mong muốn được đồng hành “cùng những người theo các tôn giáo khác, những người đang kiếm tìm Thiên Chúa, và tất cả phụ nữ, nam giới thiện chí”.

“Đó chính là tinh thần truyền giáo phải thấm đẫm nơi chúng ta; không khép kín trong những nhóm nhỏ của mình, cũng không nuôi cảm giác mình cao hơn thế giới này” - giáo hoàng nói thêm.

Theo người phát ngôn Vatican, vị giáo hoàng 69 tuổi dự kiến sẽ gặp gỡ các phái đoàn quốc tế sau lễ nhậm chức.

Dù được bầu làm giáo hoàng vào ngày 8-5, nhưng đến ngày 18-5, Giáo Hoàng Leo XIV mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ. Buổi gặp gỡ công chúng đầu tiên của ngài dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.