Giảng viên các trường ĐH đồng loạt rời TP.HCM đi làm thi THPT

(PLO)- Các trường đại học, cán bộ và giảng viên đều chú trọng công tác phòng dịch COVID-19 trong quá trình di chuyển đến các hội đồng thi.

Tính đến chiều 7-8, phần lớn các trường ĐH tại TP.HCM đã hoàn tất việc tổ chức xe cho cán bộ, giảng viên di chuyển đi các tỉnh làm thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trưa 7-8, đoàn công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM gồm 76 cán bộ đã bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ ở tỉnh Long An.

Theo phân công, đoàn của trường sẽ tham gia công tác kiếm tra coi thi tại 23 điểm thi ở tỉnh Long An. Tất cả các cán bộ đã được tập huấn, sàng lọc, lựa chọn kỹ lưỡng; có chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhà trường đã trang bị cho mỗi cán bộ những vật dụng thiết yếu như nước rửa tay, khẩu trang,... để mang theo trong quá trình công tác.

Đoàn công tác của trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM lên xe rời TP.HCM đi làm thi

Tương tự, đoàn công tác gồm 25 cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM hôm nay cũng đã lên xe đi làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT.

Trước khi lên xe, các cán bộ cũng được phổ biến kỹ lưỡng thông tin, nhiệm vụ về kỳ thi cũng như đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đoàn cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Tại Trường ĐH Sài Gòn, trường đã bố trí 2 xe loại 30-45 chỗ để đưa hơn 60 cán bộ, giảng viên của trường tới Đồng Tháp làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT. Mỗi cán bộ đều được kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi lên xe.

Thầy cô trường ĐH Sài Gòn bắt đầu di chuyển về Đồng Tháp làm nhiệm vụ thanh tra thi

Trước đó, các trường như Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM... cũng đã tổ chức xe đi lại cho các bộ, giảng viên trường đến các tỉnh khác làm nhiệm vụ thi.

Riêng trường ĐH Kinh tế TP.HCM, do địa bàn phụ trách khá gần là tỉnh Đồng Nai, nên hơn 110 cán bộ, giảng viên của trường sẽ bắt đầu lên đường vào sáng mai, ngày 8-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.