Giám thị và bảo mẫu trường học quá thiệt thòi !

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM phản ánh lực lượng giám thị, bảo mẫu… đóng góp rất lớn cho ngành giáo dục.
Giám thị và bảo mẫu trường học quá thiệt thòi ! ảnh 1

Đội ngũ làm công tác bảo mẫu không được hưởng bất kỳ chính sách gì - Ảnh minh họa

Họ là người làm những công việc thầm lặng mà không được xã hội thừa nhận bằng một chế độ chính sách cụ thể. “Luật giáo dục nói nhà giáo là người trực tiếp đứng lớp giảng dạy, mới được hưởng thâm niên, phụ cấp ưu đãi. Vì vậy, đội ngũ làm công tác nói trên đã không có định biên nên cũng không được hưởng bất kỳ chính sách gì”, ông Sơn nói. Với đội ngũ bảo mẫu, bà Võ Ngọc Thu, Trưởng phòng Giáo dục Q.5 chỉ ra sự vênh nhau giữa quy định và thực tế: “Bộ GD-ĐT khuyến khích các tỉnh thành tổ chức học 2 buổi/ngày. Nhưng khi tổ chức phát sinh các lớp bán trú vậy thì kinh phí phải làm sao đảm bảo cho việc thuê bảo mẫu, cấp dưỡng”. Một vấn đề được nhiều cử tri đặt ra là hiện nay ngành giáo dục chưa có một cơ chế thực sự hấp dẫn để thu hút người tài. Hay nói đúng hơn, là người ta sợ... được lên chức. Bằng chứng là những giáo viên giỏi, có năng lực đã phải “chạy trốn” sự đề cử hoặc đề bạt về phòng, sở làm việc. Lý do được đưa ra là càng lên chức thì càng thiệt thòi. “Những giáo viên ưu tú, có chuyên môn cao khi được chọn về phòng, sở công tác thì từ chối. Bởi khi đó họ mất hết phụ cấp thâm niên, ưu đãi khi đứng lớp”, bà Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng (Q.3) nói. Đối với giáo viên dạy học sinh hòa nhập, ông Lê Thái Minh Hầu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (Q.5), cũng tỏ ra băn khoăn trước những chế độ chính sách chưa sát với thực tế. Từ hoạt động của cơ sở, ông Hầu dẫn chứng: “Quy định của Bộ nêu rõ, mỗi lớp biên chế tối đa 2 học sinh hòa nhập. Từ đó, mỗi giáo viên đứng lớp hưởng chế độ phụ cấp không quá 2 học sinh với số tiền 260.000 đồng/tháng. Cũng như vậy thì ở bậc học THCS, học sinh học bao nhiêu môn thì bấy nhiêu giáo viên được hưởng khoản phụ cấp này là 320.000 đồng/tháng. Rõ ràng, giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn nhưng thiệt thòi hơn rất nhiều. Tiếp nhận những ý kiến của cử tri, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết: “Đại biểu Quốc hội TP sẽ tổng hợp và trình Quốc hội những vấn đề mà các cử tri nêu ra trong kỳ họp khai mạc ngày 21.10. Sau khi kỳ họp này kết thúc vào ngày 6.12, đoàn sẽ có buổi làm việc để phản ánh kết quả”.
Theo Minh Luân - Bích Thanh (TN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.