Giảm quân tập trận Mỹ-Hàn có phải vì sợ Triều Tiên?

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng việc Mỹ giảm số binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn năm nay so với năm ngoái không phải vì căng thẳng gần đây với Triều Tiên.

Cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG) sẽ được tiến hành từ ngày 21-8 (hôm nay) tới 31-8 với sự tham gia của khoảng 17.500 quân nhân Mỹ. Năm ngoái, số quân nhân Mỹ tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn là 25.000, theo Yonhap.

“Đây chính xác là một cuộc tập trận nhằm đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc và các đồng minh" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trả lời báo giới ngày 20-8 khi đang trên đường tới Jordan.

Về việc Mỹ giảm quân số tham gia tập trận năm nay, ông Mattis nói rằng quyết định này đơn giản chỉ phản ánh giảm nhu cầu quân số hơn và không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng gần đây với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP

“Số lượng binh sĩ được sắp xếp để đạt được các mục tiêu của cuộc tập trận và bạn luôn phải chọn ra những thứ mà bạn muốn tập trung. Ngay lúc này, trọng tâm là các chiến dịch của sở chỉ huy cũng như khả năng tích hợp tất cả nỗ lực khác nhau” - ông Mattis lý giải.

Ông Mattis cho hay cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ cách đây nhiều tháng để khắc phục các lĩnh vực yếu kém và thúc đẩy những mục tiêu mà liên minh muốn hoàn thành.

Yonhap cho biết các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được tổ chức thường niên nhằm trang bị cho liên minh sự sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Triều Tiên tổ chức một cuộc tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cáo buộc cuộc tập trận là một hoạt động chuẩn bị cho cuộc tấn công Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga kêu gọi Mỹ-Hàn dừng các cuộc tập trận chung để đổi lại việc Triều Tiên dừng các động thái khiêu khích. Tuy nhiên, Seoul và Washington đã bác bỏ đề xuất này.

Trong một bài xã luận ngày 20-8, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên nói rằng tập trận chung Mỹ-Hàn “cho thấy rõ ràng nhất thái độ thù địch chống lại chúng tôi” và là một hành động “đổ dầu vào lửa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.