Giảm lệ phí cấp hộ chiếu đến hết năm 2020

(PLO)- Lệ phí cấp hộ chiếu từ 12-6 đến hết năm 2020 bằng 80% mức lệ phí trước đây.

Tôi đang có nhu cầu cấp hộ chiếu lần đầu để đi sang nước ngoài làm việc. Vừa qua, tôi nghe nói lệ phí cấp hộ chiếu đã được giảm. Xin hỏi, mức giảm lệ phí cụ thể được tính như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Thơ (Quận 5, TP.HCM)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Ngày 12-6, Thông tư 57/2020 do Bộ Tài chính ban hành chính thức có hiệu lực.

Theo Điều 1 Thông tư 57/2020, công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu sẽ nộp lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí trước đây được quy định tại Thông tư 219/2016.

Cụ thể mức thu lệ phí cấp hộ chiếu tại Thông tư 219/2016 là:

Thủ tục cấp hộ chiếu

Mức thu

Cấp mới

200.000

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

400.000

Gia hạn hộ chiếu

100.000

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

100.000

Theo quy định mới tại Thông tư 57/2020 thì công dân khi làm thủ tục cấp hộ chiếu nộp mức lệ phí sau:

Thủ tục cấp hộ chiếu

Mức thu

Cấp mới

160.000

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

Gia hạn hộ chiếu

80.000

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

80.000

Ngoài thủ tục cấp hộ chiếu, thủ tục cấp các giấy tờ thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB đều có mức thu mới bằng 80% mức thu trước đây. Mức thu trên được áp dụng từ 12-6 đến hết 31-12-2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...