Giám đốc Sở GD&ĐT: Học sinh có quyền rút hồ sơ để xét bổ sung vào lớp 10 trường công

(PLO)-  Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết Sở sẽ chỉ đạo tất cả các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên tạo mọi điều kiện để học sinh rút hồ sơ nếu có nhu cầu xét tuyển bổ sung lớp 10. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-8, Sở GD&ĐT thông tin tuyển bổ sung chỉ tiêu lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc họp chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phản ánh tới phóng viên, nhiều học sinh cảm thấy rất vui khi Sở GD&ĐT cho phép tuyển bổ sung. Tuy nhiên, sau khi biết điểm chuẩn đa phần các em đều đã tìm cho mình một con đường khác, học giáo dục thường xuyên hoặc học tư thục. Do đó, các em sợ không thể rút được hồ sơ.

“Em rất muốn tham gia xét tuyển vì điểm của em đủ điều kiện. Tuy nhiên, em đang theo học trung tâm giáo dục thường xuyên, sợ họ không cho rút hồ sơ” - một thí sinh cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết thống kê đến 17 giờ ngày 1-8, đã có hơn 72.000 học sinh nộp hồ sơ nhập học. Như vậy, đến nay còn khoảng 3.891 em học sinh chưa nộp hồ sơ vào các trường. Do đó, Sở đã xin chủ trương UBND TP để tuyển chỉ tiêu bổ sung.

Hiện nay các trường ngoài công lập cũng như các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chỉ mới nhận hồ sơ học sinh và dạy những môn tự chọn.

Do đó, đối với vấn đề các thí sinh lo ngại, Sở GD&ĐT sẽ có chỉ đạo đối với các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên tạo mọi điều kiện để các em rút hồ sơ nếu có nhu cầu thay đổi.

Còn nếu sau khi xét bổ sung mà không đậu, các em muốn quay lại học tại các trường này, Sở GD&ĐT không có can thiệp vì nó phụ thuộc vào nhu cầu tuyển sinh của các trường.

Trước đó, chiều tối 2-8, UBND TP.HCM đã đồng hành việc tuyển bổ sung vào lớp 10 tại TP.HCM. UBND TP giao Sở GD&ĐT thực hiện việc tuyển sinh này và đảm bảo sự công bằng.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, đối tượng được tuyển bổ sung là những học sinh rớt 3 nguyện vọng thường vào các trường THPT công lập và có tổng điểm thi của 3 môn: toán + văn + ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh.

Hơn nữa, mỗi em chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào 1 trường THPT công lập còn thiếu chỉ tiêu và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.