Giá xăng dầu lại 'rủ nhau' tăng

(PLO)- Các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt tăng từ chiều nay, 4-11-2017.

Từ 15 giờ hôm nay 4-11, giá xăng RON 92 tăng 271 đồng/lít, xăng E5 tăng 224 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 201 đồng/kg; dầu hỏa tăng 199 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 265 đồng/lít.

Theo thông báo của Liên bộ Công Thương - Tài chính về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong phiên điều chỉnh ngày 4-11, giá xăng RON 92 tăng 271 đồng/lít.

Như vậy, sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, xăng RON 92 tối đa không cao hơn 18.146 đồng/lít.

Trong khi đó Xăng E5 tăng 224 đồng/lít giá bán không cao hơn 17.858 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 265 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 14.611 đồng/lit; dầu hỏa giá bán không cao hơn 13.198 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giá bán tối đa 11.909 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 31-10 khoảng trên 70 USD/thùng, cao hơn khoảng 2-3 USD/ thùng so với đợt điều chỉnh gần nhất là ngày 20-10.

Trong kỳ điều chỉnh này, liên bộ cũng quyết định tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, mức chi với xăng khoáng tăng lên 300 đồng/lít (trước là 130 đồng/lít), xăng E5 là 300 đồng/lít (trước là 110 đồng/lít), dầu diesel 250 đồng/lít (trước là 180 đồng/lít), dầu hoả 200 đồng/lít, dầu madut 270 đồng /kg (kỳ trước là 100 đồng/kg).

Việc tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn nhằm mục đích giảm áp lực tăng mạnh giá xăng dầu theo đà của giá thế giới.

Như vậy từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 20 kỳ điều chỉnh, trong đó có 8 kỳ tăng giá, 9 đợt giảm giá và 3 kỳ giữ nguyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.