Giá vàng biến động mạnh, bạch kim 'lên ngôi'

(PLO)- Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, bạch kim đang là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai trên Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam phối hợp cùng Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago tổ chức hội thảo quốc tế “Triển vọng kinh tế thế giới và tác động tới thị trường hàng hóa năm 2024”.

Nhu cầu giao dịch các mặt hàng kim loại quý ngày càng tăng

Thông tin tại hội thảo, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết đang liên thông với Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group) giao dịch nhiều mặt hàng trong nhóm kim loại như bạc, bạch kim, đồng.

Khối lượng giao dịch các mặt hàng này vẫn tăng trưởng đều đặn, luôn nằm trong top các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam trong các quý gần đây.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.jpg
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam phối hợp cùng Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago tổ chức hội thảo quốc tế “Triển vọng kinh tế thế giới và tác động tới thị trường hàng hóa năm 2024”.

“Trong tháng 4, bạch kim là mặt hàng được giao dịch nhiều thứ hai tại MXV, chiếm 3,8% tổng khối lượng giao dịch” - thông tin từ MXV cho hay.

Nêu về lý do, các ý kiến cho biết, nếu như các thị trường như nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng cần sự nghiên cứu sâu về đặc tính sản phẩm, cung cầu và các thông tin liên quan đến thời tiết, mùa vụ thì kim loại được đánh giá là thị trường tương đối dễ giao dịch đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là sự an toàn và ổn định cao hơn.

Nếu như trước kia, nhà đầu tư cần tới 8.250 USD để có thể giao dịch một hợp đồng bạc tiêu chuẩn, thì hiện nay các hợp đồng bạc mini và bạc micro chỉ yêu cầu mức ký quỹ lần lượt là 4.125 và 1.650 USD/hợp đồng. Đây sẽ là tâm điểm trong hoạt động giao dịch và trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư trong thời gian tới.

“Trên thế giới, nhóm kim loại quý bao gồm các mặt hàng như vàng, bạc, bạch kim đều được giao dịch trên các Sở Giao dịch hàng hóa giống như các loại hàng hóa khác. Trong bối cảnh giá vàng tăng cao như hiện nay, nhu cầu giao dịch các mặt hàng kim loại quý sẽ ngày càng lớn hơn” - Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định.

Thị trường giao dịch hàng hoá ngày càng sôi động

Cùng với thông tin giao dịch các mặt hàng kim loại quý, tại hội thảo, các chuyên gia cũng dự báo về tình hình kinh tế thế giới từ nay đến hết năm 2024.

Các chuyên gia của Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago đều đưa ra dự báo kinh tế thế giới trong năm 2024 sẽ đứng trước kịch bản “hạ cánh mềm” (có nghĩa là ngăn chặn được suy thoái kinh tế - PV).

Dòng tiền đầu tư được kỳ vọng sẽ chuyển dịch từ các kênh đầu tư truyền thống sang thị trường hàng hóa, nơi có tỉ suất lợi nhuận tốt hơn với các xu hướng tăng, giảm mạnh của các mặt hàng quan trọng. Dự báo giá hàng hóa nguyên liệu sẽ tiếp tục biến động mạnh.

Ông Erik Norland, Giám đốc điều hành, Chuyên gia kinh tế cấp cao của CME Group cho biết: “Càng về nửa cuối năm 2024, bức tranh của nền kinh tế sẽ trở nên rõ nét hơn sau các số liệu kinh tế vĩ mô của hai quý đầu năm. Điều này sẽ tạo ra các xu hướng lớn trên thị trường giao dịch hàng hóa, đặc biệt là nhóm năng lượng và kim loại quý”.

Còn tại Việt Nam, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm thị trường giao dịch hàng hóa cũng diễn ra rất sôi động.

Khối lượng giao dịch hàng hóa tại MXV trong tháng 4 tăng 18,4% so với tháng 3/2024 và tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng giao dịch lũy kế 4 tháng đầu năm tại MXV tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ.

Giá trị giao dịch trung bình đạt 6.983 tỉ đồng/ngày. Trong đó, ngày 19-4 ghi nhận giá trị giao dịch lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay, đạt gần 11.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.