Giá thành cao hơn giá bán, EVN vẫn lãi hơn 2.000 tỉ

(PLO)- Giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2015 của EVN cao hơn giá bán điện nhưng doanh nghiệp này vẫn lãi 2.132 tỉ đồng.

Sáng 20-1, Bộ Công Thương đã họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 là 1.633,74 đồng/kWh. Trong đó chi phí khâu phát điện 1.234 đồng/kWh, truyền tải 99 đồng/kWh, phân phối- bán lẻ 292 đồng/kWh, khâu phụ trợ quản lý là hơn 7 đồng/kWh.

Tính tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2015 là 234.736 tỉ đồng. Trong khi đó doanh thu bán điện là 234.339 tỉ đồng (tương ứng giá bán điện bình quân là 1.630 đồng/kWh); nghĩa là tổng giá thành cao hơn giá bán của EVN năm 2015 là khoảng 400 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tính tổng cộng các hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2015 và các hoạt động liên quan, EVN lãi 2.132 tỉ đồng.

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN cho biết, dù năm 2015 EVN có lãi nhưng chưa tính khoản chênh lệch tỉ giá tính đến hết năm 2015 khoảng 9.800  tỉ đồng.

Hiện nay EVN đã tiết giảm chi phí và xử lý được 8.500 tỉ đồng, trong đó giá dầu giảm có lợi được hơn 5.000 tỉ đồng và tự xử lý được 3.500 tỉ đồng. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ hạch toán trong năm năm tới vào giá điện hoặc tự xử lý.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho hay, số tiền chênh lệch tỉ giá sẽ được Bộ Công Thương kiểm tra, tính toán để đưa ra phương án xử lý hợp lý, đúng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.