Giá nhiều mặt hàng vẫn không 'thèm' xuống dù xăng dầu giảm mạnh

(PLO)- Giá xăng dầu đã giảm rất mạnh kể từ khi tăng lên mức đỉnh vào đầu tháng 7. Thế nhưng đến nay, giá một số loại hàng hóa chỉ giảm nhỏ giọt, thậm chí vẫn đứng ở mức giá như lúc xăng cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá xăng dầu đã giảm rất mạnh kể từ khi tăng lên mức đỉnh vào đầu tháng 7. Thế nhưng đến nay, giá một số loại hàng hóa chỉ giảm nhỏ giọt, thậm chí vẫn đứng ở mức giá như lúc xăng cao nhất.

Vào đầu tháng 7, giá xăng đã chạm đỉnh gần 33.000 đồng/lít trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu tăng rất mạnh. Dưới tác động của giá xăng dầu đã khiến giá cả hàng hóa trên thị trường tăng vọt.

Tuy nhiên, sau đó giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt, kéo giá xăng dầu trong nước giảm theo. Mặt khác, nhìn thấy tác động của giá xăng dầu gây sức ép lên lạm phát, cơ quan quản lý nhà nước đã giảm thuế bảo vệ môi trường để tránh giá xăng vượt ngưỡng cao nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, Nhà nước nỗ lực ổn định tỉ giá nhằm ngăn chặn lạm phát từ bên ngoài vào.

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản, lạm phát của Việt Nam tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Dù vậy trên thị trường, giá cả nhiều loại hàng hóa vẫn neo ở mức cao mà chưa chịu giảm giá theo giá xăng dầu. Điều đáng nói, nếu như trước đây nhiều nhà kinh doanh lấy lý do giá xăng dầu tăng để đẩy giá hàng hóa thì hiện nay lại cố tình phớt lờ chuyện giảm giá hàng hóa theo giá xăng.

Điều này chỉ có thể lý giải: Một số doanh nghiệp chỉ chăm chăm kiếm lợi nhiều nhất mà phớt lờ quyền lợi của khách hàng. Họ bất chấp thời gian qua người tiêu dùng đã chia sẻ khó khăn về chi phí với họ thông qua việc chấp nhận mua giá cao.

Sức sống của một doanh nghiệp chỉ bền lâu nếu như chia sẻ lợi nhuận hợp lý, không giành phần thắng cho mình. Một khi thiếu sự sòng phẳng với khách hàng thì khó phát triển bền vững.

Giá cả hàng hóa vận hành theo cơ chế thị trường và khi đã hoạt động theo cơ chế thị trường thì doanh nghiệp cũng cần điều chỉnh theo thị trường cho hợp lý, thể hiện sự tôn trọng khách hàng. Giá hàng hóa vẫn không giảm hoặc đứng ở mức cao trong bối cảnh giá xăng dầu giảm mạnh là đi ngược quy luật thị trường và “chơi” không đẹp với người tiêu dùng.

Nhà nước cũng cần có biện pháp quản lý giá hợp lý để bảo vệ người tiêu dùng, có chế tài đủ mạnh để chặn việc ăn chênh lệch giá quá nhiều. Đồng thời, Nhà nước cũng xem xét các giải pháp để giảm chi phí logistics, các thủ tục hành chính, các phí giao dịch, kinh doanh… nhằm giúp hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng rẻ hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.