Gia Lai và Kon Tum gặp trục trặc khi đăng ký biển số xe định danh

(PLO)- Trong ngày đầu thực hiện đăng ký biển số xe định danh, do một số lỗi trên hệ thống đăng ký nên tại Gia Lai và Kon Tum vẫn chưa đăng ký thành công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, theo ghi nhận của PLO, quá trình thực hiện đăng ký biển số xe định danh theo Thông tư 24/2023/TT-BCA được triển khai trên địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được tiến hành theo quy định, số người đến đăng ký không có gì đột biến so với ngày thường.

Tuy nhiên, ghi nhận tại Phòng CSGT hai tỉnh này có xảy ra một số trục trặc do lỗi hệ thống đăng ký nên chưa có trường hợp nào thực hiện thành công.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT (CA tỉnh Gia Lai), cho biết trong ngày đã nhận được 17 hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, do lỗi hệ thống nên chưa có đăng ký nào thực hiện thành công.

Nhiều trường hợp đăng ký chưa thành công do lỗi hệ thống đăng ký. Ảnh: LK.

Nhiều trường hợp đăng ký chưa thành công do lỗi hệ thống đăng ký. Ảnh: LK.

Cụ thể, trong buổi sáng 15-8, trên hệ thống đăng ký thường xảy ra các lỗi như treo máy, nhập tên chủ xe này nhưng ra kết quả chủ xe khác, mã dịch vụ công tìm không ra. Một số lỗi khác như xe nhập khẩu không tìm thấy thông tin hải quan, không in được giấy đăng ký… Do vậy, phải tiếp nhận đăng ký thủ công.

Tại một số điểm đăng ký trên địa bàn tỉnh thì đã in được giấy đăng ký nhưng sai địa danh và sai chức danh người ký giấy đăng ký xe.

Theo Trung tá Hải, đối với xe đăng ký mới thì đương nhiên sẽ cấp biển số định danh. Còn đối với xe sang tên trong tỉnh, biển 3-4 số thì sẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục thu hồi biển số để cấp biển định danh 5 số.

Riêng đối với xe biển 5 số thì biển số cũ sẽ định danh cho chủ đang đứng tên trên giấy đăng ký xe, chủ xe mới sẽ bấm biển định danh mới. Đối với xe 3-4 số thì vẫn cho phép lưu thông bình thường.

Hiện nay phòng CSGT đang phối hợp với Cục CSGT và đơn vị cung cấp phần mềm xác định các lỗi trên hệ thống để chỉnh sửa, khắc phục nhằm kịp thời đăng ký xe, phục vụ nhu cầu cho người dân sớm nhất có thể.

“Theo quy định mới tại Thông tư số 24 thì từ hôm nay người dân có thể đăng ký tại nơi tạm trú (trước đây chỉ được đăng ký tại nơi thường trú) nên sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân”, Trung tá Hải nói.

Tại tỉnh Kon Tum, Trung tá Nguyễn Trọng Tuyên Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum, cũng cho biết: “Ngày đầu thực hiện theo Thông tư 24, có vài trường hợp đăng ký mới, không có tình trạng ùn ứ, tăng đăng ký bất thường”.

Cụ thể, đã hoàn thành đăng ký, bấm số định danh 4-5 trường hợp nhưng do có một số lỗi từ hệ thống nên chưa thể hoàn tất hồ sơ.

Cụ thể, nhiều trường hợp bị lỗi do trường thông tin đăng ký thủ tục thế chấp ngân hàng không hiển thị nên không thể hoàn tất đăng ký. Việc này Phòng đã phản ánh lên Cục để khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.