Gia Lai: Dân chờ cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống

(PLO)- Định cư hàng chục năm, nhiều hộ dân ở TP Pleiku, Gia Lai vẫn chưa được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số hộ dân ở phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai thông tin về việc UBND TP Pleiku, Gia Lai chậm giải quyết cấp sổ hồng để người dân ổn định cuộc sống. Do không có sổ hồng nên người dân không thể sửa chữa, xây dựng nhà và cũng không có giấy tờ để thế chấp vay vốn ngân hàng…

Mỏi mòn chờ cấp sổ hồng

Ông Lê Văn Hùng, cụm trưởng cụm dân cư số 6 ở đường Hồ Tùng Mậu, phường Thống Nhất, TP Pleiku, cho biết gia đình ông sinh sống trên mảnh đất này đã hơn 30 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Trước đây, ông Hùng công tác ở Sư đoàn 372 và được cấp 100 m2 đất để xây nhà. Thế nhưng nhiều năm nay, ông cũng như nhiều hộ gia đình ở khu vực này vẫn chưa được cấp sổ hồng.

cấp sổ hồng
Trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Thống Nhất, TP Pleiku có gần 100 hộ gia đình chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: LK

“Mười mấy năm nay, tôi đã nhiều lần đề nghị cấp sổ hồng nhưng vẫn chưa được. Sau đó, khu vực này được địa phương thu hồi và cho biết sẽ tiến hành việc cấp sổ hồng cho người dân nhưng đến nay không thấy giải quyết” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, việc chậm trễ cấp sổ hồng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Do chưa có sổ hồng nên không thể xây dựng, sửa chữa nhà; không thể thế chấp để vay vốn.

Chung tình cảnh, ông Nguyễn Văn Thanh (ngụ đường Hồ Tùng Mậu, TP Pleiku) cho biết việc chậm trễ cấp sổ hồng cho người dân nơi đây phát sinh nhiều hệ lụy, ảnh hưởng. Có nhiều trường hợp chủ cũ về quê ở hoặc điều chuyển công tác phải chuyển nhượng tài sản, sau đó người mua lại tài sản không thể làm được giấy tờ do người bán đã đi nơi khác. Trong khi giấy tờ gốc về lô đất vẫn đảm bảo đầy đủ, người dân loay hoay mãi không thể làm xong thủ tục, hồ sơ. “Bản thân tôi cũng như bà con ở đây rất mong các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tạo điều kiện để người dân sớm được cấp sổ hồng, ổn định cuộc sống” - ông Thanh nói.

Các hộ dân có đất trong khu vực này nộp hồ sơ cấp sổ hồng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Pleiku để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đủ điều kiện sẽ được cấp sổ hồng

Trao đổi với PV, ông Mai Xuân Hoàn, Trưởng phòng TN&MT TP Pleiku, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND TP Pleiku, phòng đã tham mưu thực hiện thủ tục cấp sổ hồng cho người dân sinh sống ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu, phường Thống Nhất. Hiện đã có hơn 20 hộ dân được cấp sổ hồng.

Trước đây, khu vực đất trên do Sư đoàn 372 và 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý) cấp cho các gia đình quân nhân với tổng diện tích đất 28.608 m2. Đến nay, diện tích này đã được tỉnh thu hồi hơn giao về TP quản lý, thực hiện cấp sổ hồng cho người dân theo thẩm quyền.

Theo ông Hoàn, việc cấp sổ hồng cho người dân không có vướng mắc gì. Các hộ dân có đất trong khu vực này nộp hồ sơ cấp sổ hồng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TP Pleiku để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Nói về việc chậm trễ cấp sổ hồng, ông Hoàn cho biết trước đây, diện tích này chưa giao về TP quản lý nên không thể cấp sổ hồng theo quy định. Hiện tại, quá trình xác minh hồ sơ cần nhiều thời gian, có khu vực chưa hoàn thành quy hoạch phân khu nên quá trình cấp sổ hồng có phần chậm.

Ông Hoàn cho biết theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Nghị định 43/2014 thì trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ năm 1993 đến trước tháng 7-2014, mà không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp sổ hồng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đối với trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp sổ hồng với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền. Đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền sau ngày 1-7-2014, UBND TP chưa có cơ sở cấp sổ hồng.•

UBND tỉnh đã có chỉ đạo giải quyết cấp sổ hồng cho người dân

Trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Gia Lai cho biết khu vực đất ở đường Hồ Tùng Mậu ở tổ dân phố 5, phường Thống Nhất, TP Pleiku đã được tỉnh thu hồi và giao cho UBND TP Pleiku quản lý, xem xét cấp sổ hồng theo thẩm quyền.

Theo đó, ngày 7-11-2023, UBND tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo UBND TP Pleiku kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho gần 100 hộ dân ở khu vực này theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.