Giá đồ cúng ông Táo không tăng

(PLO)- Cận ngày cúng ông Táo nhưng nhiều chợ ở TP.HCM vẫn vắng khách, sức mua chỉ bằng khoảng 50% so với các năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1 (nhằm 22 âm lịch), ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở quận Tân Bình (TP.HCM) như Bà Hoa, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Hai… hoạt động mua sắm lễ vật cúng ông Táo chưa sôi động.

Bà Thủy, tiểu thương bán bông và các loại đồ cúng ông Táo (chợ Bà Hoa) cho biết, trước ngày đưa ông Táo, những năm trước người ta chen chân nhau đi tấp nập. Tuy nhiên, năm nay khách đi chợ vắng, sức mua giảm đến 50%.

Tương tự bà Lệ, tiểu thương bán bánh mứt chợ bà Hoa nhận xét: Mai là cúng ông Táo nhưng hôm nay bán lai rai cho khách vì mấy ngày trước người dân đã đi mua sắm Tết, trong đó có đồ cúng ông Táo. Tuy nhiên, tình hình chung thì lượng khách đi chợ Tết giảm nhiều so với năm trước.

Một số người bán khẳng định, giá cả đồ cúng năm nay không tăng. Một bộ cúng ông Táo giá 20.000 đồng, riêng bộ mũ ông Táo giá 50.000 đồng, đồ cúng cuối năm 7.000 đồng...

Bên cạnh đó, cá chép sống cũng được tiểu thương ngành hàng thủy hải sản nhập về bán, giá 20.000 đồng/con, 50.000 đồng/ba con.

Các loại hoa như vạn thọ 15.000-20.000 đồng/cây, hoa cúc 20.000 đồng/bó…không tăng nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, một số tiểu thương cho rằng người dân nên đi chợ nên mua sớm vì lo ngại cận Tết giá hoa sẽ tăng. Đơn cử hôm qua hoa thanh liễu giá 80.000-90.000 đồng, nay tăng lên 120.000-130.000 đồng/bó.

Tương tự gà ta đặt cúng hôm nay giá 120.000 đồng/kg, người bán cho biết nếu ngày mai mới mua giá có thể tăng lên 150.000-170.000 đồng/kg.

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thông tin, chuẩn bị vào cao điểm mua sắm Tết lượng hàng về chợ dần tăng. Cụ thể ngày 13-1, lượng rau củ, trái cây, hoa về chợ đạt 3.152 tấn, tăng hơn so với hôm trước 358 tấn và so với cùng kỳ năm 2022 lượng hàng về chợ tăng khoảng 300 tấn.

Theo đại diện chợ đầu mối Thủ Đức, giá rau trái cây không biến động nhiều. Riêng dưa hấu sọc, mãng cầu tròn, thanh long hàng về ít sức mua tăng nên giá tăng 2.000- 7.500đồng/kg. So với cùng kỳ năm 2022 lượng hàng về chợ tăng khoảng 300 tấn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chợ bà Hoa :

Giá đồ cúng ông Táo không tăng ảnh 1

Cận ngày đưa ông Táo nhưng lác đác người dân mua đồ cúng

Bên trong lồng chợ, một số người dân mua các loại áo giấy cúng ông Táo, cúng giao thừa.

Bên trong lồng chợ, một số người dân mua các loại áo giấy cúng ông Táo, cúng giao thừa.

Bên cạnh mua đồ cúng, bao lì xì, đồ trang trí...cũng được người dân chọn mua

Bên cạnh mua đồ cúng, bao lì xì, đồ trang trí...cũng được người dân chọn mua

Các bộ đồ cúng được sắp xếp sẵn, đáp ứng nhu cầu người mua

c bộ đồ cúng được sắp xếp sẵn, đáp ứng nhu cầu người mua

Theo phong tục cuối năm, một số gia đình thay cát lư hương bàn thờ tổ tiên.

Theo phong tục cuối năm, một số gia đình thay cát lư hương bàn thờ tổ tiên.

Một số hình ảnh tại chợ Hoàng Hoa Thám:

Giá đồ cúng ông Táo không tăng ảnh 6

Tương tự chợ bà Hoa, tại chợ Hoàng Hoa Thám, các sạp bán đồ cúng mới có khách đến mua sắm.

Giá đồ cúng ông Táo không tăng ảnh 7

Một số người dân mua bánh kẹo mứt.

Các loại mực khô, tôm khô...cũng là một trong những mặt hàng được người dân mua sắm nhân dịp Tết đến.

Các loại mực khô, tôm khô...cũng là một trong những mặt hàng được người dân mua sắm nhân dịp Tết đến.

Đồ cúng ông táo và cuối năm không biến động giá.

Đồ cúng ông táo và cuối năm không biến động giá.

Cá chép sống được bán với gia 20.000 đồng/con.

Cá chép sống được bán với gia 20.000 đồng/con.

Từ ngày mai trở đi tiểu thương dự báo hoa sẽ tăng giá.

Từ ngày mai trở đi tiểu thương dự báo hoa sẽ tăng giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.