“Gia đình học tập” mà các chủ hộ đang phải đăng ký là gì?

(PLO)- Một số bạn đọc nhận được tờ đăng ký "Gia đình học tập năm 2019". Họ thắc mắc không biết đăng ký cái này để làm gì và tại sao phải đăng ký?

Thời gian gần đây nhiều bạn đọc nhận được giấy đăng ký Gia đình học tập năm 2019. "Lần đầu tiên mình thấy cái này, đăng ký cái này để làm gì? Mà tại sao phải đăng ký?”- bạn đọc tên Hương (TP.HCM) thắc mắc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 12-2015, Hội khuyến học Việt Nam ra Quyết định 448/QĐ-KHVN ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020.

Đây là bộ tiêu chí do Hội khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng nhằm mục đích động viên, khuyến khích phong trào xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở, tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Giấy đăng ký gia đình học tập năm 2019.  

Để được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập cần" phải đáp ứng các tiêu chí như: Học tập của trẻ em trong gia đình, học tập của người lớn trong gia đình, điều kiện học tập của gia đình, tác động hiệu quả học tập của các thành viên trong gia đình...

Cụ thể, đối với trẻ em phải có kết quả học tập đạt từ trung bình trở lên, lễ phép với mọi người trong gia đình và ngoài xã hội, tích cực tham gia các hoạt động chung ở địa phương. Đối với người lớn (từ 19 đến 60 tuổi) phải đạt chuẩn biết chữ từ bậc 1 trở lên (tương đương từ lớp 3 trở lên).

Về điều kiện học tập gia đình có ít nhất một phương tiện (sách, báo, góc học tập, điện thoại, tivi, máy tính, internet...) để tạo điều kiện cho trẻ em và người lớn trong gia đình được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.