(PLO)- Hằng ngày Hường mặc vest, váy đen công sở, đeo bảng tên, đi vào trung tâm thương mại lớn như đi làm để đánh lừa người xin việc.
Ngày 9-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Thị Bích Hường (25 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi ra trước vành móng ngựa, bị cáo này đã xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đình chỉ giải quyết phúc thẩm.
Bị cáo Hường tại tòa phúc thẩm ngày 9-11. Ảnh: N.NAM
Theo hồ sơ, Hường không có nghề nghiệp. Để kiếm tiền, Hường giả mạo là nhân viên tuyển dụng của một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP Cần Thơ để lừa người xin việc vào trung tâm này. Để tạo lòng tin với những người xin việc, hằng ngày Hường mặc bộ áo vest và váy công sở màu đen, đeo bảng tên, đi vào trung tâm thương mại như nhân viên đi làm.
Sau khi nhận tiền của người có nhu cầu xin việc, Hường lên mạng vào trang web của đơn vị chủ quản trung tâm thương mại để tải mẫu đơn và hồ sơ ứng tuyển việc làm. Hường tự sửa vào mẫu ghi chức vụ của mình là giám sát viên tuyển dụng. Sau đó, Hường in mẫu đơn và hồ sơ cho người xin việc điền thông tin cá nhân vào. Để tránh sự nghi ngờ, Hường nhiều lần hẹn thời gian phỏng vấn và nhiều lần hẹn đổi lịch phỏng vấn.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2015, Hường đã lừa gạt 14 người là bạn bè và những người quen biết với mình số tiền hơn 20 triệu đồng. Mỗi hồ sơ Hường nhận tiền từ 600.000 đến 5 triệu đồng, tùy theo vị trí tuyển dụng.
Do nghi ngờ Hường nên ngày 21-10-2015, một nạn nhân của Hường đã tố giác hành vi của bị cáo đến cơ quan chức năng.
Xử sơ thẩm vào ngày 27-6, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên phạt Hường một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng hôm nay ra tòa bị cáo đã rút kháng cáo nên mức hình phạt của bị cáo giữ nguyên như án sơ thẩm.
Ngày 9-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Thị Bích Hường (25 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi ra trước vành móng ngựa, bị cáo này đã xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đình chỉ giải quyết phúc thẩm.
Theo hồ sơ, Hường không có nghề nghiệp. Để kiếm tiền, Hường giả mạo nhân viên tuyển dụng của một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP Cần Thơ để lừa người xin việc vào trung tâm này. Để tạo lòng tin với những người xin việc, Hường mặc bộ áo vest và váy công sở màu đen, đeo bảng tên đi vào trung tâm thương mại như nhân viên đi làm.
Sau khi nhận tiền của người có nhu cầu xin việc, Hường lên mạng vào trang web của đơn vị chủ quản trung tâm thương mại để tải mẫu đơn và hồ sơ ứng tuyển việc làm. Hường tự sửa vào mẫu ghi chức vụ của mình là giám sát viên tuyển dụng. Sau đó, Hường in mẫu đơn và hồ sơ cho người xin việc điền thông tin cá nhân vào. Để tránh sự nghi ngờ của người xin việc, Hường nhiều lần hẹn thời gian phỏng vấn và nhiều lần hẹn đổi lịch phỏng vấn.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2015, Hường lừa gạt 14 người là bạn bè và những người quen biết với mình số tiền hơn 20 triệu đồng. Mỗi hồ sơ Hường nhận tiền từ 600 ngàn đồng đến năm triệu đồng tùy theo vị trí tuyển dụng.
Do nghi ngờ Hường nên ngày 21-10-2015, một nạn nhân của Hường đã tố giác hành vi của bị cáo đến cơ quan chức năng.
Ngày 9-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Thị Bích Hường (25 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi ra trước vành móng ngựa, bị cáo này đã xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa đình chỉ giải quyết phúc thẩm.
Theo hồ sơ, Hường không có nghề nghiệp. Để kiếm tiền, Hường giả mạo nhân viên tuyển dụng của một trung tâm thương mại lớn trên địa bàn TP Cần Thơ để lừa người xin việc vào trung tâm này. Để tạo lòng tin với những người xin việc, Hường mặc bộ áo vest và váy công sở màu đen, đeo bảng tên đi vào trung tâm thương mại như nhân viên đi làm.
Sau khi nhận tiền của người có nhu cầu xin việc, Hường lên mạng vào trang web của đơn vị chủ quản trung tâm thương mại để tải mẫu đơn và hồ sơ ứng tuyển việc làm. Hường tự sửa vào mẫu ghi chức vụ của mình là giám sát viên tuyển dụng. Sau đó, Hường in mẫu đơn và hồ sơ cho người xin việc điền thông tin cá nhân vào. Để tránh sự nghi ngờ của người xin việc, Hường nhiều lần hẹn thời gian phỏng vấn và nhiều lần hẹn đổi lịch phỏng vấn.
Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2015, Hường lừa gạt 14 người là bạn bè và những người quen biết với mình số tiền hơn 20 triệu đồng. Mỗi hồ sơ Hường nhận tiền từ 600 ngàn đồng đến năm triệu đồng tùy theo vị trí tuyển dụng.
Do nghi ngờ Hường nên ngày 21-10-2015, một nạn nhân của Hường đã tố giác hành vi của bị cáo đến cơ quan chức năng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.