Ghen tuông, nam thanh niên hại chết người tình

(PLO)- Từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài, Bảo Anh đã ra tay sát hại người tình trong cơn ghen rồi lãnh mức án tù chung thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Anh (27 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Giết người”, trong vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo cáo trạng, Bảo Anh và chị LTKN quen nhau từ tháng 8-2024, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng tại Đồng Nai. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4 tháng, giữa hai người liên tục phát sinh mâu thuẫn. Chị N sau đó chuyển đến thuê trọ tại nhà trọ Tân Đức (xã Đức Hòa, Tây Ninh) để làm công nhân, còn Bảo Anh trở về quê.

mâu thuẫn tình cảm (3).jpg
Đỗ Bảo Anh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Đầu tháng 10-2025, cả hai nối lại liên lạc qua mạng xã hội và tiếp tục sống chung trong thời gian ngắn. Mâu thuẫn không được giải quyết mà ngày càng trầm trọng, dẫn đến việc chị N yêu cầu Bảo Anh rời khỏi phòng trọ. Từ đó, bị cáo sống lang thang, thường xuyên tìm gặp chị N.

Đỉnh điểm, vào tối 30-10-2025, sau khi đi uống rượu về, chị N xảy ra cãi vã với Bảo Anh tại phòng trọ. Nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo nghi ngờ nạn nhân có quan hệ tình cảm với người khác. Trong cơn tức giận, Bảo Anh đã khống chế rồi dùng tay bóp cổ chị N đến tử vong.

Sau khi gây án, bị cáo còn thực hiện hành vi che đậy thi thể và ở lại phòng qua đêm. Sáng hôm sau, Bảo Anh rời khỏi hiện trường, về An Giang và kể lại sự việc cho mẹ. Được gia đình khuyên nhủ, bị cáo đã đến Công an xã Đức Hòa (Tây Ninh) đầu thú vào ngày hôm sau.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo cũng được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm