Gây ô nhiễm môi trường, một bị cáo là giám đốc công ty bị phạt tiền 800 triệu đồng

(PLO)- Công ty này từng rất nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đổ thải chất rắn thông thường ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt tiền 800 triệu đồng đối với bị cáo Trần Quốc Cường (45 tuổi, ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo cáo trạng, Trần Quốc Cường là giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông có trụ sở tại TP.HCM. Quá trình hoạt động, công ty mở hai chi nhánh tại ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Trong đó, 1 chi nhánh hoạt động sản xuất phân bón và 1 chi nhánh sản xuất nước ép trái cây.

ô nhiễm môi trường 2.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn chất thải tại Công ty An Hưng Nông. Ảnh: CA

Dù biết rõ nguồn vỏ, hạt trái cây là chất thải thuộc chất thải rắn công nghiệp thông thường, phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định pháp luật; không được chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường nhưng Cường vẫn chỉ đạo liên hệ ký hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ, thu gom vỏ, hạt trái cây của 5 công ty (tổng cộng gần 30.000 tấn) để làm nguyên liệu ủ phân hữu cơ.

Quá trình vận hành chạy thử nghiệm ủ phân hữu cơ không thành công; số lượng vỏ, hạt trái cây tồn đọng nhiều, không nơi chứa nên Cường chỉ đạo nhân viên đổ, thải trái phép ra khu vực phía sau Nhà máy sản xuất phân bón thuộc Chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông với số lượng gần 3.000 tấn trên diện tích đất gần 3.000 m2.

ô nhiễm môi trường.jpg
Dòng nước một màu đen dọc toàn tuyến kênh La Khoa. Ảnh: HD

Khu vực đổ thải trái phép này lại không có giấy phép xây dựng, không lót đáy, không có mái che nên nước thải bị rò rỉ ra từ khối lượng chất thải chưa qua xử lý theo đường ống chảy trực tiếp ra kênh La Khoa.

Dòng kênh này dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân giáp ranh giữa 2 địa bàn huyện Thạnh Hóa và huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, nước thải còn tràn qua ruộng, đất của các hộ dân lân cận gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

ô nhiễm môi trường.jpg
ô nhiễm môi trường.jpg
Dòng kênh này dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân bị ô nhiễm trầm trọng. Ảnh: HUỲNH DU

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng xác định mỗi kg xử lý vỏ, hạt xoài là 200 đồng, Cường đổ thải trái phép, không xử lý thu lợi bất chính số tiền hơn 560 triệu đồng.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Công ty TNHH An Hưng Nông từng rất nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đổ thải chất rắn thông thường ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm