Gây án mạng vì nghĩ nạn nhân cho đàn em đánh mình

(PLO)- Bị cáo bị bệnh rối loạn nhận thức cảm xúc không ổn định được giảm án từ 18 năm còn 17 năm tù về tội giết người.
Ngày 13-11, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Trần Văn Tín (sinh năm 1982) từ 18 năm còn 17 năm tù về tội giết người.
Tuy đại diện VKS đề nghị giữa nguyên mức án TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên nhưng HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ nên đã sửa án như trên.

Bản nhận dạng bị cáo Trần Văn Tín. Ảnh: H.Y

Chiều 5-5-2019, Tín ngồi nhậu tại khu nhà trọ Linh Anh (phường An Phú, TP Thuận An). Nhậu khoảng ba tiếng, Tín nhớ lại chuyện 15 ngày trước bị một nhóm 4-6 người là bạn của ông Nguyễn Quốc Thu đánh gây thương tích phải vào bệnh viện chữa trị. Từ đó, Tín nảy sinh ý định trả thù.
Nghĩ là làm, Tín tìm đến quán cà phê gần đó gặp ông Thu và nhóm bạn đang ngồi uống nước. Tại đây, Tín hỏi to xem ai đánh mình trước đó.
Dù nghe trả lời là không biết, Tín vẫn tức giận đi ra phía sau quán lấy con dao tấn công ông Thu vì nghĩ nhóm đánh mình hôm đó là đàn em của ông này. Tín dùng dao đâm trúng vào vùng cổ khiến nạn nhân gục ngã và tử vong.
Sau khi gây án, Tín quăng dao bỏ trốn đến ngày 8-5–2019 thì ra đầu thú.
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương cũng xem xét tình tiết bị cáo bị bệnh rối loạn nhận thức cảm xúc không ổn định nên xử mức án nhẹ nhất so với đề nghị của VKS (18-20 năm tù).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm