Gấp rút xác minh vụ phụ huynh phải nộp 2 triệu đồng khi làm hồ sơ cho con vào lớp 6

(PLO)- Phòng GD&ĐT, UBND huyện Kiến Thụy đang khẩn trương có các cuộc làm việc với nhà trường về việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc nhiều phụ huynh bức xúc vì phải nộp hai triệu đồng khi làm hồ sơ cho con vào lớp sáu, ngày 14-8, trả lời phóng viên PLO, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hải Phòng cho biết, Sở đã nắm thông tin và yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuy, TP Hải Phòng có báo cáo, khẩn trương làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Trường THCS thị trấn Núi Đối thu hai triệu đồng/ một học sinh. Ảnh CTV

Trường THCS thị trấn Núi Đối thu hai triệu đồng/ một học sinh. Ảnh CTV

Được biết, Phòng GD&ĐT, UBND huyện Kiến Thụy đang khẩn trương có các cuộc làm việc với nhà trường về việc này.

Cũng theo Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, hiện liên Sở GD&ĐT, Tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn thu, chi cho năm học 2022-2023. Mặt khác, hiện còn đợi chỉ đạo của Chính phủ về việc thu học phí của năm học tới, nhất là việc có hay miễn học phí cho học cấp THCS.

Ngoài ra, Nghị quyết của HĐND TP Hải Phòng về danh mục, mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong các trường công lập đã ban hành nhưng để thực hiện, cần có Quyết định của UBND TP Hải Phòng. Như vậy, việc thu hiện chưa có căn cứ để thực hiện. Trong trường hợp nhà trường mua hộ, thu hộ như với sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm y tế thì phải có sự đồng thuận, đề nghị của phụ huynh.

Quan điểm của Sở GD&ĐT TP Hải Phòng là việc thu phải được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và kiên quyết chống lạm thu, tránh tạo áp lực cho cha mẹ học sinh vào thời gian trước và đầu năm học.

Trước đó, nhiều phụ huynh bức xúc khi làm thủ tục cho con em vào lớp sáu Trường THCS thị trấn Núi Đối vì phải nộp hai triệu đồng cho nhà trường nhưng không giải thích nộp khoản tiền gì.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Núi Đối thừa nhận nhà trường có thu khoản hai triệu đồng/một học sinh. Tuy nhiên, đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Núi Đối cho rằng, số tiền đó không phải là tiền thu trái tuyến và có một số phụ huynh không nộp cho nhà trường.

‘Nhà trường không thu trái tuyến cũng không vận động xã hội hóa như phản ánh. Chỉ có việc phụ huynh gửi tiền ‘nhờ’ nhà trường mua sách vở, đồng phục, bảo hiểm...’, Đại diện Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Núi Đối lý giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.