Gặp khó khi gia hạn thẻ BHYT

(PLO)- Đối với những trường hợp khó khăn chưa được cấp mã số định danh thì cơ quan BHXH cũng sẽ tiếp tục gia hạn thời gian cho người tham gia BHYT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Thanh Phú (quận 12, TP.HCM) phản ánh mới đây ông đến Bệnh viện (BV) đa khoa Xuyên Á để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng bị từ chối vì chưa được cấp CCCD gắn chip.

Ông Phú cho biết ông tham gia BHYT theo hộ gia đình và đã tham gia liên tục từ 10 năm nay. Trước đây, ông đăng ký thẻ BHYT bằng CMND.

Ngày 28-3 tới đây, thẻ BHYT của ông sẽ hết hạn sử dụng nên ông cần phải thực hiện gia hạn thẻ.

Người dân có thể gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình qua online được nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Người dân có thể gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình qua online được nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Mới đây, ông đến BV Xuyên Á để làm thủ tục gia hạn nhưng nhân viên BV yêu cầu ông phải có CCCD mới được tiếp tục gia hạn. Thế nhưng hiện tại ông chưa đổi từ CMND sang CCCD nên bị nhân viên từ chối tiếp nhận.

“CMND của tôi vẫn còn thời hạn sử dụng và hiện nay không có quy định nào quy định việc không được sử dụng CMND để giao dịch các thủ tục hành chính. Việc từ chối gia hạn thẻ BHYT đối với trường hợp của tôi là làm khó người dân” - ông Phú bức xúc.

Trao đổi với PV, một đại diện BV Xuyên Á cho biết theo hướng dẫn của cơ quan BHXH, đối với trường hợp đăng ký mới, gia hạn thẻ BHYT, người tham gia cần phải có CCCD hoặc mã số định danh để cập nhật hệ thống dữ liệu. Nhân viên BV khi tiếp nhận có hướng dẫn ông Phú về nơi cư trú xin mã số định danh, chứ cũng không cần thiết phải có CCCD mới được giải quyết.

Về trường hợp này, BV sẽ trao đổi lại với cơ quan BHXH để có hướng giải quyết theo hướng tạo điều kiện cho người dân thuận tiện hơn khi tham gia, sử dụng thẻ BHYT.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết đối với những trường hợp tham gia mới hoặc tham gia gián đoạn BHYT thì người tham gia cần phải cung cấp CCCD hoặc mã số định danh để được cấp mã số thẻ BHYT. Về nguyên tắc, khi gia hạn thẻ BHYT thì người dân phải cung cấp số CCCD hoặc mã số định danh để hệ thống cập nhật lên phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia. Tuy nhiên, đối với những trường hợp khó khăn chưa được cấp mã số định danh thì cơ quan BHXH cũng sẽ tiếp tục gia hạn.

Vậy trường hợp của ông Bùi Thanh Phú là gia hạn thời gian tham gia BHYT thì không cần phải cung cấp CCCD hoặc mã số định danh.

Trước đây, cơ quan BHXH TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn đối với người đang tham gia BHXH, BHYT khi có phát sinh điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT; giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ, điều chỉnh thông tin trên sổ thì đơn vị quản lý yêu cầu người tham gia kê khai mã số định danh cá nhân hoặc CCCD trên mẫu TK1-TS để bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có).

Đối với người đang bảo lưu BHXH, khi có phát sinh giải quyết chế độ BHXH, cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin trên sổ thì phải kê khai mã số định danh cá nhân hoặc CCCD trên mẫu TK1-TS gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH để bổ sung hoặc điều chỉnh.

Đối với trường hợp người tham gia chưa có mã số định danh cá nhân hoặc CCCD, có thể liên hệ với công an cấp xã nơi đăng ký thường trú để được cấp thông báo về mã số định danh cá nhân.

Ngoài ra, người tham gia có thể tra cứu mã số định danh cá nhân trực tuyến tại cổng dịch vụ công quản lý cư trú https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

Như vậy, trường hợp của ông Bùi Thanh Phú là gia hạn thời gian tham gia BHYT thì không cần phải cung cấp CCCD hoặc mã số định danh.•

Nhiều cách gia hạn thẻ BHYT trực tuyến

Nhằm giúp người tham gia BHYT không phải mất thời gian đến các cơ quan để gia hạn thẻ BHYT, thời gian qua cơ quan BHXH đã thực hiện việc triển khai gia hạn thẻ BHYT bằng hình thức online.

Hiện nay, có nhiều cách để người gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến như trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, trên app các ngân hàng.

Hiện nay BHXH Việt Nam đã hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và cổng dịch vụ công quốc gia. PV

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.