Gạo, sầu riêng... Tiền Giang được người Trung Quốc ưa chuộng

(PLO)- Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường hợp tác với Sở NN&PTNT Tiền Giang để nâng cao công nghệ, năng lực chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang năm 2023 và Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TP.HCM.

Video: Gạo, sầu riêng... Tiền Giang được người Trung Quốc ưa chuộng

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái lớn trên cả nước với sản lượng hơn 1,8 triệu tấn /năm và có nhiều vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản, rau màu đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, tỉnh có 32 doanh nghiệp (DN) chế biến nông, thủy sản xuất khẩu trực tiếp, trong đó có 7 DN được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Năng lực chế biến gạo có quy mô khá lớn với 195 cơ sở, tổng công suất là 2,58 triệu tấn/năm.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 2,2 lần về lượng và 2,7 lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Vĩnh, nông thủy sản của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng ở thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc tiêu thụ còn gặp khó khăn do công tác quảng bá còn hạn chế.

Vì vậy, ông Vĩnh cho rằng sự kiện này rất quan trọng nhằm tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của tỉnh với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng ổn định, bền vững. Đồng thời là cơ hội để tỉnh thu hút đầu tư.

“Chúng tôi hy vọng sau hội nghị này, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi… nhất là của TP.HCM và DN nước ngoài thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu thông tin sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh có cơ hội quảng bá đến người tiêu dùng”- ông Vĩnh nhấn mạnh.

Gạo, sầu riêng... Tiền Giang được người Trung Quốc ưa chuộng ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác với tỉnh Tiền Giang, TP đã tăng cường xúc tiến thương mại qua tổ chức tuần lễ triển lãm sản phẩm OCOP, đặc sản tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành vùng ĐBSCL...

“Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra cuối tháng 11. Đây là sự kiện cấp vùng nhằm hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL, DN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền”- ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, qua liên kết vùng TP.HCM được thụ hưởng nhiều nhất các kết quả hợp tác. DN của TP đã tìm được cơ hội đầu tư vào vùng ĐBSCL, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp. Nhờ đó, thị trường TP có được sự đảm bảo nguồn cung sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn và ổn định.

"TP.HCM nhận thức rõ sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác có trọng tâm trọng điểm với các tỉnh trong đó có Tiền Giang. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của DN sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ĐBSCL, TP.HCM và tỉnh Tiền Giang"- ông Hoan nói.

Tuần lễ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang đang diễn ra tại TP.HCM đến 2-9.

Tuần lễ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang đang diễn ra tại TP.HCM đến 2-9.

Đại diện Satra cho biết, thời gian qua đơn vị triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP trong hệ thống bán lẻ của mình như cắt giảm lợi nhuận để khuyến mãi giảm giá.

Sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng được trưng bày tại vị trí bắt mắt để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. "Nhờ đó, 8 tháng đầu năm doanh thu đạt hơn 5 tỉ đồng. Sản phẩm OCOP được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, giá trị” - đại diện Satra nói.

Tại hội nghị, Hiệp hội DN Trung Quốc cho biết, nông sản, trái cây của Tiền Giang như lúa gạo, rau quả, thanh long, sầu riêng rất được người dân Trung Quốc ưa chuộng.

Vì vậy, hiệp hội thúc đẩy các DN phân phối, chế biến bán buôn nông sản quy mô lớn của Trung Quốc tăng cường hợp tác với Sở NN&PTNT Tiền Giang để nâng cao công nghệ, năng lực chế biến, đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang và TP.HCM; Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang với Co.opmart, tập đoàn Central Retails về phát triển hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh, giữa DN tỉnh Tiền Giang và DN TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.