Gần nửa số giáo viên ở Anh từng bị học sinh đánh

(PLO)- Hai nguyên do chính là vì thiếu sự quan tâm dạy dỗ trong gia đình và nghề giáo ngày càng thiếu đi sự tôn trọng trong xã hội.

Báo The Mirror (Anh) ngày 29-1 dẫn một khảo sát của Hiệp hội Giáo viên và Giảng viên (ATL - Anh) cho thấy gần một nửa số giáo viên ở Anh từng bị học sinh tấn công.

Khảo sát được thực hiện từ giữa năm 2015. 1.250 giáo viên đã được ATL phỏng vấn.

Nghề giáo là một nghề nguy hiểm ở Anh. (Ảnh: EDINBURGH NEWS) 

42,8% cho biết từng bị học sinh tấn công bạo lực với nhiều hình thức như đá, đấm, phun nước bọt, thậm chí tấn công bằng vũ khí. Trong đó, 76,5% từng bị học sinh xô đẩy, 37,4% bị đấm, 52,4% bị đá, 24,1% bị phun nước bọt, 2,2% bị học sinh tấn công bằng vũ khí như dao. 24,3% giáo viên bị quấy rối tình dục.

Bên cạnh đó, 89,1% giáo viên và 90,1% những người làm các vị trí khác trong các ngành giáo dục cho biết họ thường xuyên đối mặt với thái độ thách thức và bất hợp tác của học sinh trong năm qua. Dạng thách thức và bất hợp tác nhiều nhất là lăng mạ, đe dọa, chửi rủa, vu khống, nói năng vô lễ.

45,5% cho rằng thái độ của học sinh đối với thầy cô xấu đi nhiều trong hai năm qua.

Lý do khiến tình trạng này gia tăng theo số đông giáo viên Anh là vì học sinh ngày càng ít được gia đình dạy phải ứng xử đúng mực thế nào khi thầy cô trách phạt. Học sinh sống trong các gia đình đổ vỡ, thiếu người làm gương để noi theo là đối tượng chính trong số học sinh hành hung thầy cô giáo. Một lý do nữa quan trọng không kém và rất đáng buồn là vì nghề giáo ngày càng thiếu đi sự tôn trọng trong xã hội.

Hai nguyên do chính là vì thiếu sự quan tâm dạy dỗ trong gia đình và nghề giáo ngày càng thiếu đi sự tôn trọng trong xã hội.

Theo TS Mary Bousted - Tổng Thư ký ATL, tình trạng này rất đáng báo động và cần thiết phải nghiên cứu biện pháp ngăn chặn, vì việc giáo viên phải đối mặt với sự đe dọa khi hành nghề là điều không thể chấp nhận được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.