Gần 8.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- 7.747 cán bộ, giảng viên của 123 trường đại học, học viện được điều động tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại các hội đồng thi của 63 tỉnh, thành.

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định điều động cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học, học viện trên cả nước tham gia kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ có 7.747 cán bộ, giảng viên của 123 trường đại học, học viện trên cả nước được điều động tham gia làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại các hội đồng thi của 63 tỉnh, thành.

Ngoài ra, có 3.485 cán bộ, giảng viên dự kiến điều động dự phòng tham gia công tác này.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến 9-7. Trong đó, ngày 6-7 là thời gian làm thủ tục dự thi, ngày 9-7 là ngày dự phòng.

Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Bộ GD&ĐT cũng đã quyết định sẽ tổ chức đợt thi thứ hai dành cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, như F0,F1, F2, thí sinh trong khu vực phong tỏa....

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, điểm mới của kỳ thi năm nay là Bộ sẽ lập 10 đoàn thanh tra ngẫu nhiên tại 20 cơ sở GD&ĐT (không trùng lặp với các đoàn của Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia), cùng 5 đoàn lãnh đạo Bộ trực tiếp đi kiểm tra tại địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Bên cạnh đó, tại 63 tỉnh thành, Bộ GD&ĐT cũng sẽ thành lập 63 đoàn thanh tra, tại Sở GD&ĐT địa phương, gồm trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi đoàn có ít nhất hai cơ sở giáo dục đại học tham gia. Mỗi điểm thi sẽ bố trí một tổ kiểm tra, mỗi tổ sẽ bố trí từ hai người trở lên tùy theo số phòng thi tại điểm thi.

Mỗi Sở GD&ĐT năm nay cũng thành lập một đoàn kiểm tra. Mỗi đoàn từ ba đến bốn người, kiểm tra trực tiếp tại một Sở GD&ĐT trong suốt thời gian chấm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.