Gần 7.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia kiểm tra coi thi và chấm thi

(PLO)- Bộ huy động 6.780 cán bộ, giảng viên từ 121 trường ĐH và hai ĐH Quốc gia trên cả nước tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi và chấm thi ở tất cả địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-7, Trường ĐH Luật TP.HCM đã tổ chức cho đoàn cán bộ, giảng viên lên đường tham gia công tác kiểm tra, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ông Lê Trường Sơn (trái) động viên cán bộ, giảng viên trước giờ khởi hành đi Bình Thuận làm công tác kiểm tra thi. Ảnh: NT

Ông Lê Trường Sơn (trái) động viên cán bộ, giảng viên trước giờ khởi hành đi Bình Thuận làm công tác kiểm tra thi. Ảnh: NT

Theo đó, năm nay đoàn công tác của trường được giao thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bình Thuận. Nhà trường bố trí hai xe giường nằm và một xe 16 chỗ để đưa đoàn về tận các huyện nơi sẽ làm nhiệm vụ. Bên cạnh các tài liệu cần thiết để phục vụ kỳ thi, mỗi cán bộ, giảng viên còn được trường trang bị cho nhu yếu phẩm, túi thuốc và vật dụng y tế cá nhân.

Theo Phó Hiệu trưởng Lê Trường Sơn, đoàn công tác của trường gồm 50 cán bộ, giảng viên chính thức và 16 cán bộ, giảng viên dự phòng. Toàn bộ cán bộ, giảng viên này đều đã trải qua đợt tập huấn các nội dung, nghiệp vu coi thi, chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do trường tổ chức. Sau tập huấn, tất cả cán bộ, giảng viên đều phải làm bài kiểm tra đạt yêu cầu mới được tham gia làm nhiệm vụ.

Ngày 6-7, đoàn công tác gồm 85 cán bộ, giảng viên sẽ bắt đầu di chuyển đi làm nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các điểm thi tại bảy huyện, TP thuộc tỉnh Đồng Nai.

Được biết năm nay Bộ GD&ĐT thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra ở tất cả khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đồng thời kiểm tra đột xuất tại một số hội đồng thi, điểm thi.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, ngoài lực lượng thanh tra của các sở GD&ĐT, bộ huy động 6.780 cán bộ, giảng viên từ 121 trường ĐH và hai ĐH Quốc gia trên cả nước tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thi và chấm thi ở tất cả địa phương.

Trong đó, nhiều nhất là ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội với mỗi đơn vị cử khoảng hơn 500 cán bộ, giảng viên. Ngoài ra, bộ cũng điều động 540 cán bộ, giảng viên của 18 cơ sở giáo dục ĐH dự phòng để khi cần sẽ được huy động hỗ trợ kỳ thi.

Riêng tại TP.HCM, đơn vị được điều động là ĐH Quốc gia TP.HCM. ĐH này tổ chức thành sáu đoàn với 505 cán bộ, giảng viên để tham gia công tác kiểm tra coi thi và chấm thi cùng Sở GD&ĐT TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.