Gần 700 sinh viên có nguy cơ bị điểm 0 về rèn luyện

(PLO)- Trường ĐH GTVT TP.HCM vừa công bố dự thảo kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Theo đó, trong số trên 13.400 sinh viên có tên trong danh sách, hiện có trên 900 sinh viên được dự kiến có kết quả rèn luyện 0 điểm. Đáng chú ý trong số này hiện có gần 700 sinh viên đang theo học tại trường (số còn lại đã bảo lưu, thôi học hoặc bị đình chỉ học tập).

Với điểm 0 này, các sinh viên dự kiến có kết quả rèn luyện bị xếp loại kém.

Cơ sở quận Bình Thạnh của Trường ĐH GTVT TP.HCM. Ảnh: ut.edu.vn

Tuy nhiên, đây hiện mới là kết quả dự kiến. Trường cho phép các sinh viên phản hồi, khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung đến hết 14 giờ ngày 16-5. Trên cơ sở đó, hội đồng trường sẽ duyệt kết quả chính thức.

Sau thời gian này, nếu không có ý kiến khiếu nại, phản hồi thì kết quả dự thảo coi như là kết quả chính thức.

Điểm rèn luyện sinh viên của ĐH này dựa trên năm tiêu chí: Ý thức tham gia học tập; sự chấp hành quy chế, nội quy, quy định của nhà trường; ý thức tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng; tham gia các hoạt động đoàn thể trong trường.

Mỗi tiêu chí lại chia thành nhiều tiêu chí nhỏ với số điểm cụ thể, thang điểm đánh giá rèn luyện sinh viên là 100. Quy trình đánh giá rèn luyện của sinh viên được thực hiện ở cấp khoa, viện trước, tiếp đó trường mới xem xét và chốt kết quả.

Theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy, sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng ít nhất một học kỳ tiếp theo. Nếu bị xếp loại yếu, kém liên tiếp hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Trước đó chưa lâu, Trường ĐH GTVT TP.HCM cũng cảnh báo học vụ 2.135 sinh viên, trong đó 257 em bị đuổi học.

Những sinh viên bị cảnh báo học vụ đều có điểm trung bình tích lũy dưới 2,5 điểm. 257 sinh viên buộc thôi học bị ba lần cảnh báo học vụ trở lên hoặc hai lần bị cảnh báo học vụ liên tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.