Gần 60% thí sinh dự kỳ thi quốc gia xét tuyển vào ĐH

(PLO)- Ngày 15-5, thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết năm nay cả nước có gần một triệu thí sinh tham dựi kỳ thi THPT quốc gia.

Sau khi tổng hợp số liệu từ các Sở GD&ĐT gửi về, kết quả đăng ký dự thi cho thấy tỉ lệ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia chỉ để xét chứng nhận tốt nghiệp gần 28%. Tỉ lệ các thí sinh lấy kết quả vừa để xét kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH-CĐ chiếm tỉ lệ gần 60%. Còn lại là 12% thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển vào ĐH-CĐ.

PGS-TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&DDT), khẳng định mặc dù có hai hình thức cụm thi khác nhau do các trường ĐH chủ trì để xét tuyển vào ĐH-CĐ hay do Sở GD&ĐT chủ trì chỉ để xét tuyển tốt nghiệp nhưng đều được tổ chức trong khuôn khổ của một quy chế và cùng một quy trình kỹ thuật giống nhau.

Tất cả đều phải bảo đảm khách quan, công bằng cho tất cả các thí sinh ở tất cả các cụm thi.

Theo quy chế, năm nay những thí sinh đã đăng ký dự thi lấy kết quả kỳ thi này để tuyển sinh ĐH-CĐ sau khi có kết quả thi. Các em sẽ được cấp bốn giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó giấy số một được sử dụng để xét tuyển nguyện vọng một (đợt 1). Với mỗi giấy như vậy, các em có thể đăng ký tối đa bốn nguyện vọng vào cùng trường. Bộ GD&ĐT sẽ có phần mềm tuyển sinh sẽ hỗ trợ các trường để xét tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.