Gần 500 người thiệt mạng trong lũ, Indonesia và Thái Lan tăng tốc cứu nạn

(PLO)- Gần 500 người đã thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở trên khắp Đông Nam Á, trong lúc Indonesia, Thái Lan và Malaysia tăng tốc cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 29-11, số người thiệt mạng do các trận lũ lụt và sạt lở đất tàn khốc tại Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã hơn 400 người. Công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương.

Những trận mưa lớn do gió mùa đã càn quét diện rộng qua ba quốc gia nói trên trong tuần rồi, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng ngàn người mắc kẹt; nhiều người trong số đó phải trèo lên mái nhà chờ ứng cứu.

Indonesia

Tại Indonesia, lực lượng cứu hộ đang gặp muôn vàn khó khăn để tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Sumatra, nơi vẫn còn hơn 270 người mất tích.

Theo số liệu mới nhất được cơ quan quản lý thiên tai công bố hôm 29-11, lũ lụt và sạt lở đất tại riêng Indonesia đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong số đó, tỉnh Bắc Sumatra ghi nhận 166 nạn nhân, Tây Sumatra có 90 người và tại Aceh là 47 người, theo tờ Jakarta Post.

lũ lụt đông nam á.jpg
Người dân dọn lớp bùn dày trước lối vào một ngôi nhà bị ngập sau trận lũ quét ở Meureudu, Pidie Jaya (tỉnh Aceh, Indonesia) ngày 28-11. Ảnh: AFP

Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB), cho biết hàng chục ngàn người đã được sơ tán, mặc dù giao thông đến nhiều khu vực thuộc ba tỉnh nói trên vẫn đang bị chia cắt.

Anh Novia, một người dân tại huyện Pidie (tỉnh Aceh), cho biết nước trong nhà đã rút, "nhưng toàn bộ nơi ở đều bị bao phủ bởi bùn đất".

"Một số đồ đạc trong nhà đã bị hư hỏng hoặc đổ ngã mà chúng tôi vẫn chưa thể dọn dẹp xong. Chúng tôi, những người dân trong cộng đồng, đang cùng nhau dọn sạch bùn non" - người đàn ông 30 tuổi này chia sẻ với AFP .

Trong khi đó, anh Firda Yusra cho biết đã cùng vợ con rời bỏ nhà cửa để đến tá túc tại một nhà thờ Hồi giáo gần đó cùng khoảng 1.000 người khác.

"Ở đây, có gì thì chúng tôi ăn nấy" - anh nói.

Thái Lan

Tại Thái Lan, tình hình lũ lụt đang diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Mực nước tại tỉnh Songkhla (miền nam Thái Lan) đã dâng cao tới 3m, cướp đi sinh mạng của 162 người trong đợt thiên tai được đánh giá là tồi tệ nhất thập niên qua, theo tờ Nation Thailand.

Sự tàn khốc của cơn lũ thể hiện rõ nhất tại khu vực Hat Yai bị ảnh hưởng nặng nề. Tại một bệnh viện địa phương, các nhân viên đã buộc phải chuyển thi thể nạn nhân vào các xe tải đông lạnh sau khi nhà xác của bệnh viện này rơi vào tình trạng quá tải.

Trước tình hình thảm khốc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dân về những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thị sát khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, ngày 26-11. Ảnh: Government House
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thị sát khu vực ngập lụt ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, ngày 26-11. Ảnh: Government House

"Bất cứ khi nào có mất mát, thương vong hay tổn thất, đó luôn là lỗi của Thủ tướng" - ông Anutin phát biểu ngày 29-11.

Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng cam kết: "Tôi sẽ tận dụng mọi chuyên môn và tâm huyết của mình để cải thiện tình hình", đồng thời công bố khung thời gian 2 tuần để hoàn tất công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại khu vực này.

Ông Anutin nói thêm rằng trong chuyến đi thực tế gần đây, ông đã xin lỗi trực tiếp từng người dân mà ông gặp vì chính phủ không thể bảo vệ họ trước thảm họa.

Khi được hỏi về nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập nghiêm trọng ở Hat Yai, ông cho rằng địa hình dạng “lòng chảo” của tỉnh Songkhla, đặc biệt là khu vực Hat Yai, đòi hỏi phải điều chỉnh thiết kế đường sá để cải thiện khả năng thoát nước. Ông cũng nhấn mạnh cần siết chặt cảnh báo sơ tán, theo tờ Bangkok Post.

Để hỗ trợ người dân, chính phủ Thái Lan đã triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, bao gồm khoản bồi thường lên tới 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD) cho mỗi hộ gia đình có người thân thiệt mạng.

Về công tác sơ tán, ông Wanchana Sawasdee - phát ngôn viên Trung tâm Điều hành Cứu trợ Lũ lụt - cho biết hơn 40.000 người đang phải nương náu tại các trung tâm sơ tán, mặc dù "một số người dân đã bắt đầu trở về nhà".

Malaysia

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Malaysia thông tin rằng hơn 6.000 công dân nước này bị mắc kẹt do lũ lớn tại Hat Yai đã được giải cứu an toàn.

Tuy nhiên, tại nội địa Malaysia, lũ lụt nhấn chìm nhiều khu vực rộng lớn tại bang miền Bắc Perlis cũng đã khiến 2 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.