Sri Lanka oằn mình trong nước lũ, 153 người thiệt mạng, gần 200 người mất tích

(PLO)- Sri Lanka ghi nhận số người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt vì bão Ditwah tăng lên 153, gần 200 người còn mất tích và hàng trăm ngàn dân chịu ảnh hưởng nặng nề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, giới chức Sri Lanka xác nhận số nạn nhân tử vong do lở đất và lũ lụt dưới tác động của bão Ditwah đã tăng lên 153 người.

Hiện vẫn còn 191 người mất tích và hơn nửa triệu người dân trên toàn quốc đang phải gồng mình chịu ảnh hưởng nặng nề, hãng Reuters đưa tin.

Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka (DMC), tính đến 29-11, hơn 78.000 người dân đã buộc phải sơ tán đến gần 800 trung tâm cứu trợ khẩn cấp, phần lớn được thiết lập tạm thời tại các trường học.

Hàng ngàn nhân sự thuộc lực lượng cảnh sát, hải quân và quân đội đã được huy động để phân phát lương thực, khơi thông các tuyến đường bị chia cắt và di dời các hộ gia đình đang mắc kẹt đến nơi an toàn.

Lũ dữ ở Sri Lanka- 153 người chết, gần 200 người mất tích, nguy cơ 'lũ chồng lũ'.jpg
Người dân lội qua đoạn đường ngập sâu sau đợt mưa lớn ở Wellampitiya (ngoại ô Colombo) ngày 29-11. Ảnh: Ishara S. Kodikara/AFP

Khoảng 555 hộ dân lân cận sinh sống dọc theo bờ sông Kelani tại khu vực Malwana, cách thủ đô Colombo khoảng 20 km, đang phải đối mặt trận lụt tồi tệ nhất trong một thập niên qua. Lực lượng chức năng đang sử dụng thuyền cứu hộ để vận chuyển các gia đình bị mắc kẹt trong cơn lũ dữ.

"Ban đầu tôi có nghe cảnh báo lũ lụt trên TV, nhưng chúng tôi không bao giờ ngờ rằng nước sông lại dâng lên nhanh đến vậy. Chúng tôi chỉ kịp lao ra khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì" - một nạn nhân vụ lũ lụt tên Kumari chia sẻ với hãng tin Reuters.

Chính quyền địa phương cho biết tình trạng ngập lụt tại Malwana và các vùng trũng thấp lân cận Colombo đã khiến hầu hết nhà cửa chìm trong biển nước và mất điện trên diện rộng.

Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày cuối tuần, dấy lên lo ngại về nguy cơ "lũ chồng lũ" tại các khu vực vốn đã ngập úng nghiêm trọng.

Bất chấp cảnh báo, một số người dân vẫn chọn cách bám trụ lại các tầng trên của những ngôi nhà đang bị ngập một phần để bảo vệ tài sản.

sri lanka
Một người đàn ông phát bánh mì cho các nạn nhân vùng lũ ở Wellampitiya (ngoại ô Colombo) ngày 29-11. Ảnh: Ishara S. Kodikara/AFP

Hoạt động kinh doanh tại địa phương cũng tê liệt. Các hiệu thuốc, siêu thị và cửa hàng vải vóc đều chìm trong nước, làm gia tăng lo ngại về thiệt hại kinh tế khi các chủ hộ kinh doanh trăn trở về khả năng phục hồi lâu dài sau thiên tai.

Tại Thánh đường Hồi giáo Dalugala Thakiya, các tình nguyện viên đang tất bật chuẩn bị các suất cơm với cà ri gà và đậu lăng (dhal) cho các nạn nhân vùng lũ, với mục tiêu tăng công suất phục vụ vào Chủ nhật.

Ông Risham Ahmed, một trong những người tổ chức bữa ăn thiện nguyện, cho biết: "Chúng tôi đang nhận được ngày càng nhiều yêu cầu hỗ trợ lương thực, bởi những người lao động tự do không thể tìm được việc làm và tiền tiết kiệm của họ cũng đang cạn kiệt".

"Họ đang vô cùng lo lắng về việc làm thế nào để vực dậy cuộc sống sau này" - ông Ahmed nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.