Gần 30 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM

(PLO)- Trải qua thành công của 3 mùa giải, giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM chính thức quay trở lại với quy mô lớn nhằm gây quỹ hỗ trợ sinh viên. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-5, Giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM đã diễn ra tại sân bóng đá phủi Sài Gòn để tìm ra những đội bóng tài năng và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải đấu.

Đây là giải đấu được tổ chức thường niên hàng năm nhằm tạo môi trường để cựu sinh viên được gặp gỡ, kết nối, giao lưu, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết. Năm 2024 giải đấu chính thức quay trở lại với đông đảo sự tham gia của hơn 400 cầu thủ tranh tài với 19 đội nam và 4 đội nữ.

Hơn 400 cầu thủ tranh tài với 19 đội nam và 4 đội nữ tại giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh:HH.
Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM (áo trắng, giữa) có mặt động viên hơn 400 cầu thủ tranh tài với 19 đội nam và 4 đội nữ tại giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh:HH.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM chia sẻ: "Thay mặt cho ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn cựu sinh viên đã tích cực tham gia và chuẩn bị chu đáo cho giải đấu. Tôi mong rằng những lần tổ chức tới chất lượng giải đấu ngày càng tăng, quy mô ngày càng rộng hơn nữa để thu hút nhiều đội đăng kí hơn''.

giai-bong-da-nam-nu-cuu-sinh-vien .jpg
TS.Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu tại khai mạc. Ảnh:HH.
giai-bong-da-nam-nu-cuu-sinh-vien.jpg
Các đội đang tranh tài

Anh Đinh Xuân Hồng (cựu sinh viên khoá 28, khoa Dân Sự) hiện đang là phó ban tổ chức, đồng sáng lập giải đấu, chia sẻ: "Bản thân tôi cảm thấy rất hào hứng khi đây là lần thứ 4 tổ chức giải bóng đá nam nữ cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM. Rút kinh nghiệm từ những giải đấu trước, mỗi năm ban tổ chức đều phải cố gắng tổ chức giải thật tốt để các anh, chị cựu sinh viên tham gia ngày càng đông đảo".

giai-bong-da-nam-nu-cuu-sinh-vien2.jpg
23 đội bóng nam nữ sẽ tham gia tranh tài tại giải đấu. Ảnh:HH

"Giải bóng đá vừa được sự động viên và giúp đỡ từ Trường Đại học Luật TP.HCM và có sự chủ động quyên góp bán hàng gây quỹ hỗ trợ cho sinh viên Đại học Luật TP.HCM. Đó là điều khích lệ rất lớn để những năm sau tổ chức giải", anh Sơn nói.

Dịp này, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức đấu giá các vật phẩm gây quỹ hỗ trợ sinh viên. Bao gồm 2 áo thi đấu có chữ ký của lãnh đạo nhà trường, cặp vợ chồng đạo diễn, ca sĩ Lý Hải – Minh Hà (cựu sinh viên ngành luật Chất lượng cao khoá 28, niên khoá 2003-2007), 2 quả bóng thi đấu và 1 bức tranh gạo hình 2 cơ sở của trường với số tiền 220 triệu đồng.

D0H Luat.jpg
Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức đấu giá các vật phẩm gây quỹ hỗ trợ sinh viên

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.