Gần 30 công ty dược sẽ sản xuất thuốc trị COVID-19 của Merck cho các nước nghèo

(PLO)- Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc đã đạt được thỏa thuận với 27 công ty dược phẩm trên toàn thế giới để sản xuất thêm nhiều thuốc trị COVID-19 của hãng dược Merck cho các nước nghèo.

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc (MPP) đã đạt được thỏa thuận với gần 30 công ty dược để sản xuất thuốc trị COVID-19 molnupiravir của công ty dược phẩm đa quốc gia Merck, với phiên bản giá thấp hơn, cho các quốc gia nghèo.

MPP, một cơ quan của Liên Hợp Quốc, cho hay mục đích cùa thỏa thuận này là để mở rộng khả năng tiếp cận của các quốc gia nghèo một cách công bằng đối với loại thuốc được coi là vũ khí chống lại đại dịch.

Thỏa thuận mới giữa MPP và Merck sẽ cho phép 27 công ty sản xuất thuốc từ Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước ở châu Phi, châu Á và Trung Đông tham gia sản xuất các nguyên liệu và thuốc thành phẩm.

Theo MPP, thỏa thuận quy định thuốc molnupiravir do các công ty trên sản xuất sẽ được phân phối ở 105 quốc gia kém phát triển hơn. Phát ngôn viên của MPP cho hay việc phân phối thuốc từ 27 công ty dược có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 2.

Những viên thuốc molnupiravir dùng để điều trị COVID-19 do Merck phát triển được chụp vào ngày 17-5-2021. Ảnh: REUTERS

Một thành viên của MPP tham gia cuộc đàm phán với các nhà sản xuất thuốc cho biết thêm rằng một liệu trình gồm 40 viên thuốc sử dụng trong 5 ngày dự kiến sẽ có giá khoảng 20 USD ở các nước nghèo.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức giá thành 700 USD cho mỗi liệu trình mà Mỹ đồng ý trả, song cao gấp đôi so với ước tính ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bên cạnh đó, các đối tác phát triển molnupiravir cùng với Merck, gồm công ty Ridgeback Biotherapeutics và Đại học Emory của Mỹ, sẽ không nhận được tiền bản quyền từ việc bán các phiên bản thuốc giá thành thấp khi COVID-19 vẫn được WHO coi là tình trạng Y tế cộng đồng khẩn cấp toàn cầu.

Các công ty dược phẩm Beximco Pharma của Bangladesh, Natco Pharma của Ấn Độ, Aspen Pharmacare Holdings của Nam Phi và Fosun Pharma của Trung Quốc nằm trong số những công ty tham gia thỏa thuận và sẽ sản xuất ra thuốc thành phẩm.

Phát ngôn viên của MPP cho biết hiện vẫn chưa có ước tính chắc chắn về sản lượng thuốc có được từ 27 công ty dược, song khẳng định sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các quốc gia nghèo.

Giám đốc điều hành MPP Charles Gore đánh giá đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tất cả các nước đều có thể tiếp cận thuốc điều trị COVID-19, thêm rằng MPP tin tưởng khi các nhà sản xuất phối hợp chặt chẽ với giới chức quản lý thì thuốc sẽ sớm được phân phối cho các nước.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, thuốc trị COVID-19 của Merck, sau khi nhận được sự chấp thuận cho sử dụng khẩn cấp ở Mỹ, đã giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong của những bệnh nhân có nguy cơ cao xuống khoảng 30%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.