FDA Mỹ phê duyệt loại thuốc trị COVID-19 thứ hai, lần này của Merck

(PLO)- Một ngày sau khi phê duyệt khẩn cấp thuốc trị COVID-19 dạng viên tên Paxlovid của Pfizer, FDA Mỹ tiếp tục phê duyệt khẩn cấp một loại thuốc trị COVID-19 thứ hai – là thuốc Molnupiravir của Merck.

Một ngày sau khi phê duyệt khẩn cấp thuốc trị COVID-19 dạng viên tên Paxlovid của hãng Pfizer, ngày 23-12 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) tiếp tục phê duyệt khẩn cấp một loại thuốc trị COVID-19 thứ hai – là thuốc kháng virus tên Molnupiravir của hãng Merck, hãng tin AFP cho biết.

Thuốc Molnupiravir của hãng Merck. Ảnh: NDTV

Thuốc Molnupiravir do hãng dược Merck & Co (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học Ridgeback Biotherapeutics (Mỹ) phát triển. Thử nghiệm cho thấy thuốc Molnupiravir giảm 30% nguy cơ nhập viện và tử vong. Tỉ lệ này ở thuốc Paxlovid của Pfizer là 90%.

Molnupiravir hoạt động bằng cách tự kết hợp vào bộ gen của virus, gây ra các đột biến ngăn cản sự nhân lên của virus. Thuốc Molnupiravir được khuyến nghị uống trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. Một liệu trình điều trị bằng thuốc Molnupiravir kéo dài 5 ngày với tổng số 40 viên thuốc, mỗi ngày uống 8 viên.

“Việc phê duyệt hôm nay cung cấp thêm một phương án điều trị nữa chống lại virus gây dịch COVID-19 ở hình dạng viên uống” – theo TS Patrizia Cavazzoni, Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Thuốc của FDA.

Ở các thử nghiệm lâm sàng, cả thuốc Molnupiravir và Paxlovid đều được chứng minh an toàn. Tuy nhiên thuốc Molnupiravir của Merck có nhiều mối lo ngại tiềm ẩn hơn.

Thuốc Paxlovid của Pfizer. Ảnh: AFP

FDA không cho phép sử dụng thuốc Molnupiravir của Merck cho người dưới 18 tuổi vì thuốc có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

Thuốc Molnupiravir không được khuyến khích sử dụng cho phụ nữ mang thai vì có thể gây hại cho thai nhi, nhưng tùy trường hợp bác sĩ vẫn có thể quyết định xem lợi ích có lớn hơn nguy cơ hay không.

FDA nhấn mạnh rằng cả thuốc của Pfizer và của Merck đều không thể thay thế cho vaccine. Nói cách khác, vaccine vẫn là công cụ hàng đầu trong cuộc chiến chống COVID-19.

Mỹ đã đặt trước 3,1 triệu liệu trình thuốc Molnupiravir của Merck và 10 triệu liệu trình thuốc Paxlovid của Pfizer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.