Gần 2.300 tỉ đồng xây nhà máy giấy công suất “khủng"

(PLO)- Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng với công suất “khủng” 200.000 tấn giấy/năm chủ yếu cung ứng cho ngành giấy bao bì.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giấy Tân Mai vừa ký kết với Công ty Papcel (Cộng hòa Séc) về việc lắp đặt dây chuyền máy giấy và chuyển giao công nghệ vận hành tại dự án Nhà máy giấy Tân Mai Miền Đông với tổng giá trị 28 triệu euro (tương đương hơn 700 tỉ đồng).

Đây là một trong nhiều hạng mục mà dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỉ đồng. Dự án Nhà máy Giấy Tân Mai Miền Đông được xây mới để di dời Nhà máy giấy Tân Mai hiện hữu ra khỏi TP Biên Hòa để tránh ô nhiễm. Dự án được xây dựng tại Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trên diện tích gần 543.000 m2 với công suất 200.000 tấn giấy/năm.

Được biết Công ty Papcel là một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ giấy đã thực hiện dự án tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, có văn phòng đại diện tại nhiều nước trên thế giới.

Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Mai, cho biết hiện nay, do công nghệ chưa cao, ngành công nghiệp giấy bao bì Việt Nam chưa thực sự tạo ra những giá trị và mang lại lợi nhuận đúng nghĩa cho các doanh nghiệp. Các công ty hoạt động mạnh trong lĩnh vực bao bì chủ yếu do nước ngoài đầu tư. Vì vậy với việc chuyển giao công nghệ, đầu tư thiết bị kĩ thuật hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh ngay trên sân nhà trước nguồn cung giấy nhập khẩu.  

Theo Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, hiện nay trên 80% - 90% thị trường giấy bao bì trong nước do các công ty sản xuất bao bì nhập khẩu từ Thái Lan và lãnh thổ Đài Loan. Thực tế, thị trường bao bì, giấy carton của Việt Nam đang bị các công ty nước ngoài chiếm lĩnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.