Gần 2.000 thực tập sinh, kỹ sư sang Nhật Bản làm việc

(PLO)- Ông Trần Quốc Ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Huy Khang (NHHK), cho biết đến hết tháng 6-2016, công ty này đã đưa 1.820 thực tập sinh và 92 kỹ sư sang Nhật Bản làm việc.

 Sau khi tuyển chọn hồ sơ, ứng viên sẽ được học tiếng Nhật và đào tạo nâng cao tay nghề sáu tháng, chi phí học ngoại ngữ và nghề do đối tác của NHHK tài trợ 100%.

Ông Ninh cho biết theo hợp đồng ký kết, ứng viên sẽ nhận mức lương tối thiểu 180.000 JPY/tháng (khoảng 38 triệu đồng/tháng). Với mức lương này, cộng với làm thêm giờ và các khoản khác, nhiều người trong số 92 kỹ sư trên có thu nhập 300.000 JPY/tháng (khoảng 63 triệu đồng/tháng). Sau ba năm làm việc ở Nhật, kỹ sư được tự do tìm kiếm công việc và có thể được xét định cư theo diện tay nghề cao tại nước này.

Từ ngày 1-7-2016, NHHK sẽ triển khai chương trình hợp tác đưa kỹ sư sang Nhật Bản với mục tiêu mỗi năm tuyển dụng 200 kỹ sư  cung cấp theo hợp đồng ký kết với các hiệp hội, nghiệp đoàn của Nhật Bản.Theo NHHK, sau khi mãn hạn hợp đồng về nước, các kỹ sư được hỗ trợ một khoản tiền tái hòa nhập cộng đồng, tương đương 1.200 USD/người; được cam kết tuyển dụng vào các DN Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.