G7 định thế chấp tài sản Nga cho Ukraine vay 50 tỉ USD

(PLO)- Lãnh đạo G7 đồng ý cho Ukraine vay 50 tỉ USD và thế chấp bằng lợi nhuận thu được trong tương lai từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 13-6 nhất trí cho Ukraine vay 50 tỉ USD. Số tiền này được thế chấp bằng lợi nhuận trong tương lai thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo hãng tin Reuters, kế hoạch này nhằm đảm bảo cho Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại và là lời cảnh báo của nhóm này đối với Nga.

Để đi đến quyết định này, các nước trong nhóm G7 đã thỏa thuận trong nhiều tháng.

Các quan chức G7 cho biết các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng ý quyết định này một phần vì nó làm giảm nguy cơ Ukraine thiếu viện trợ, trong trường hợp ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ hoặc quốc hội Mỹ trì hoãn viện trợ như nhiều tháng qua.

G7 lấy tiền đâu cho Ukraine vay 50 tỉ USD?
Lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) tại Hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 13-6 ở Ý. Ảnh: REUTERS

G7 lấy 50 tỉ USD từ đâu?

Số tiền này được các thành viên G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada và Nhật) và EU cho Ukraine vay. Khoản vay này được thế chấp bằng lợi nhuận trong tương lai của khối tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo Reuters, khoảng 260 tỉ euro (281 tỉ USD) tài sản của Nga ở nước ngoài bị đóng băng kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Ngoài ra, khoảng 190 tỉ euro (203 tỉ USD) của Nga hiện do Euroclear – một trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ – nắm giữ. Số tài sản của Nga bị đóng băng ở Mỹ là khoảng 5 tỉ USD.

Các quan chức G7 ước tính họ có thể thu được khoảng 2,5 tỉ euro (2,7 tỉ USD) đến 3,5 tỉ euro (3,7 tỉ USD) tiền lãi hàng năm từ những tài sản này.

Phía EU cho rằng tiền lãi tạo ra từ tài sản bị đóng băng của Nga là khoản tiền "từ trên trời rơi xuống” và không thuộc về Nga.

Mỗi thành viên G7 sẽ cho Ukraine vay bao nhiêu?

Theo Reuters, hiện chưa có thông tin chính xác về số tiền mà mỗi thành viên G7 sẽ cho Ukraine vay. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này đã được quốc hội cho phép cung cấp khoản vay lên tới 50 tỉ USD cho Ukraine, nhưng với tình hình hiện tại, Mỹ dự kiến giảm số tiền này xuống để các nước khác có thể góp vào.

Các quan chức EU cho biết khối này (bao gồm Pháp, Đức, Ý) có thể cung cấp khoảng 25 tỉ USD. Ngày 13-5, phía Canada cho hay họ sẵn sàng cung cấp khoản vay 5 tỉ USD cho Ukraine.

Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết số tiền này sẽ đến Ukraine từ đây đến cuối năm nay, tùy thuộc vào khả năng nhận tiền của Ukraine và quá trình giải ngân nguồn tiền. Theo đó, các nước có thể giải ngân tiền cho Ukraine thông qua nhiều kênh như viện trợ quân sự, hỗ trợ ngân sách, tái thiết và viện trợ nhân đạo.

Phía Nga nói gì?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-6 mô tả việc phương Tây lấy tiền từ tài sản Nga là "hành vi trộm cắp" và nói rằng hành động này sẽ bị trừng phạt.

Hôm 13-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo phản ứng của Nga đối với kế hoạch nói trên sẽ gây tổn hại rất lớn cho EU.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.