FSB giúp đào tạo cầu thủ trẻ Việt Nam tại Đức

(PLO)- VPF vừa có cuộc làm việc với FSP (một công ty Đức quản lý cầu thủ nổi tiếng với nhiều mối quan hệ ở châu Âu) chủ yếu về phương án giúp đỡ đào tạo cầu thủ trẻ Việt Nam.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng vừa có cuộc gặp gỡ ông Fritz Fuchs - sáng lập Công ty FSB tại TP.HCM nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Ông Fuchs có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo cầu thủ trẻ cũng như có những mối quan hệ rất tốt với giới bóng đá ở Đức và châu Âu. Ông đang tham gia vào nhiều dự án lớn của nhiều CLB bóng đá Đức.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng và ông Fritz Fuchs cùng các cộng sự

Hai bên đã thảo luận về nhiều nội dung hợp tác và đặc biệt là việc hợp tác trong công tác đào tạo trẻ. Ông Fuchs đề xuất hỗ trợ các CLB Việt Nam bắt tay với các CLB Đức về việc tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ Việt Nam ngay tại Đức. Sau các khóa đào tạo bài bản, nếu các học viên đạt yêu cầu sẽ được tạo điều kiện cho tiếp cận cơ hội thi đấu tại những giải bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Fuchs cho biết FSB cũng rất quan tâm đến việc tuyển chọn cầu thủ Việt Nam đủ sức thi cho các giải chuyên nghiệp ở châu Âu. Theo tiết lộ của ông Futchs, hiện có nhiều đội bóng của Đức tìm kiếm các tài năng bóng đá từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. FSB mong muốn sự hợp tác với VPF sẽ mở ra cánh cửa du nhập cầu thủ Việt Nam sang các nền bóng đá lớn. FSB sẽ giúp bóng đá Việt Nam trong việc xuất khẩu cầu thủ nội, tuyển dụng ngoại binh chất lượng,… theo hướng chuyên nghiệp và hợp lý.

Ngoài ra, FSB sẽ làm cầu nối cho VPF với công ty tổ chức và điều hành Buldesliga và Buldesliga 2 (DFL) nhằm tạo mối quan hệ lẫn sự hợp tác trong tương lai. Từ đây, VPF có điều kiện học hỏi DFL về việc tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp, kế hoạch đem lại các nguồn thu cùng mô hình hoạt động cho các hội CĐV.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết sẽ giới thiệu những kế hoạch của FSB đến các CLB, sau khi tiếp nhận hỗ trợ chi tiết từ ông Fuchs.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.