FIFA trả tiền cho 48 đội dự World Cup 2026 thế nào?

(PLO)- Nhà vô địch World Cup 2026 nhận nhiều hơn Argentina tại 2022, "phận lót đường" cũng được 10,5 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giữa lúc giá vé xem World Cup 2026 quá cao, chỗ gửi phương tiện vào xem cũng cực kỳ đắt đỏ, FIFA đã công bố số tiền trả cho 48 đội dự World Cup 2026.

Những ngày qua, ngay trên đất Mỹ làn sóng chống đối FIFA rất cao vì giá vé cao ngất ngưỡng.

Fan Anh cũng tuyên bố tẩy chay World Cup 2026 không đến Mỹ ủng hộ đội tuyển Anh và như thế vé vào sân xem những trận có tuyển Anh thi đấu sẽ ế. Fan của nhiều nước cũng sẽ làm chuyện tương tự vì kinh tế khó khăn bao trùm...

World- Cup- 2026.jpg
Quỹ tiền thưởng World Cup 2026 tăng cao hơn World Cup 2022.

FIFA đã chính thức công bố trọn gói là chi tiết số tiền công cho các đội tại World Cup 2026.

World Cup 2026 có số đội 48 đội trong khi World Cup 2022 có 32 đội, đây cũng là khoản tiền không hề nhỏ phát sinh.

Tổng quỹ thưởng cho World Cup 2026 là 655 triệu USD, trong khi World Cup 2022 là 440 triệu.

Nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng so với World Cup 2022 nhà vô địch nhận 42 triệu USD tiền thưởng.

Đội thua chung kết World Cup 2026 sẽ nhận 33 triệu USD. Hồi World Cup 2022, Pháp thua Argentina ở chung kết nhận được 30 triệu USD. Đội đoạt hạng 3 World Cup 2026 sẽ bỏ túi 29 triệu USD, hạng tư 27 triệu USD.

Những đội bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2026 bỏ túi mỗi đội 9 triệu USD, trong khi đó mỗi đội trong số 48 đội đều nhận được khoản tiền 1,5 triệu USD,số tiền này là chi phí chuẩn bị, theo giải thích của FIFA.

Như vậy mỗi đội tham dự World Cup 2026 có khoản “cứng” 10,5 triệu USD, tức 9 triệu USD tiền công đá vòng bảng 1,5 triệu USD tiền chuẩn bị.

FIFA cũng đã chính thức công bố rằng, giá vé hạng cao nhất mỗi trận tối đa 60 USD. Tức 104 trận kể cả trận chung kết đều có mức giá từ 60USD trở xuống.

Những ngày qua nhiều tổ chức fan trên nhiều khu vực thế giới đã lên án dữ dội giá vé quá đắt và nhiều nhóm fan các quốc gia dọa tẩy chay, các tổ chức fan Anh cũng dọa tẩy chay World Cup. Tất cả các tổ chức trên cùng có một lý luận, môn bóng đá, World Cup vốn là môn thể thao bình dân, quảng đại quần chúng, nhưng FIFA đã tận thu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.