FIFA tiếp tục “đẻ giải” bất chấp bị dọa kiện

(PLO)- Tại đại hội lần thứ 74 của FIFA ở Bangkok, tổ chức quyền lực nhất làng bóng đá thế giới tiếp tục... "đẻ giải".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại hội lần thứ 74 của LĐBĐ Thế giới (FIFA) đang diễn ra ở Bangkok. Đất nước Thái Lan đón 211 phái đoàn là các LĐBĐ quốc gia thành viên với hơn 3.000 người đến dự đại hội. FIFA tiếp tục thông báo tổ chức các giải đấu như FIFA Club World Cup của nữ, World Cup futsal nữ...

FIFA-1.jpg
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, doanh nhân Nualpham Lamsam (madam Pang) trao quà lưu niệm cho Chủ tịch FIFA G. Infantino. Ảnh: B.P

Một tuần trước, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Thế giới (FIFPro) và Hiệp hội các giải vô địch quốc gia thế giới dọa sẽ kiện, đưa FIFA ra Tòa án Thể thao (CAS) về việc FIFA tổ chức quá nhiều giải, nhất là năm 2025, giải FIFA Club World Cup lên đến 32 đội, kéo dài một tháng. Giải theo phiên bản mới này diễn ra trên đất Mỹ trước một năm khi World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

FIFA Club World Cup thay vì bảy CLB kéo dài 10 ngày như hiện nay thì FIFA cho tăng vọt lên 32 đội và kéo dài 1 tháng. Điều này làm cho cầu thủ quá tải, không có thời gian hồi phục. Bởi những CLB mạnh là nơi tập trung nhiều tuyển thủ quốc gia, là trụ cột của CLB. UEFA đã có ba giải đấu cũng mở rộng từ 32 đội lên 36 đội (từ vòng bảng).

Các CLB mạnh thì được tham dự giải nhiều, song các cầu thủ còn phải làm nhiều nhiệm vụ trong màu áo tuyển quốc gia ở nhiều mặt trận. Bây giờ, FIFA "đẻ" thêm giải đấu cấp CLB lên đến 32 đội kéo dài 1 tháng quả là “ép cầu thủ ra bã”. FIFPro và Hiệp hội những giải VĐQG toàn thế giới dọa sẽ kiện FIFA vì không quan tâm đến sức khỏe cầu thủ.

Đại hội FIFA lần thứ 74 đang diễn ra tại Bangkok và tổ chức này tiếp tục thông báo giải vô địch các CLB thế giới dành cho nữ và World Cup futsal dành cho nữ...

Bóng đá đang bội thực và FIFA đang “bào” cầu thủ quá nhiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.