FBI: Nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn tại lãnh sự quán cả tháng

(PLO)- Một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa đã trốn trong lãnh sự quán của nước này tại TP San Francisco (Mỹ) cả tháng nay.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tin rằng một nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội gian lận visa nhằm che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, đã trốn trong lãnh sự quán của nước này tại TP San Francisco (Mỹ) một tháng nay.

Theo hãng tin Reuters, hồ sơ tại Tòa án quận ở San Francisco cho biết bà Juan Tang làm việc tại ĐH California Davis đã khai gian thông tin trong đơn xin cấp visa. Bà Tang nói bà không hề phục vụ trong quân đội Trung Quốc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP San Francisco (Mỹ). Ảnh: Google Maps

Tuy nhiên, các nhà điều tra tìm thấy những bức ảnh bà Tang mặc quân phục Trung Quốc. Họ cũng phát hiện bà Tang làm việc như một nhà nghiên cứu tại ĐH Quân y thuộc Không quân Trung Quốc.

FBI thẩm vấn bà Tang vào ngày 20-6. Sau khi thẩm vấn, bà Tang đi tới lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco, nơi FBI tin rằng bà đã ẩn náu từ đó tới giờ.

Hôm 26-6, bà bị buộc tội gian lận visa. Cơ quan hành pháp Mỹ không thể vào đại sứ quán hay lãnh sự quán nước ngoài nếu không được phép. Một số quan chức cấp cao như đại sứ của một nước có quyền miễn trừ ngoại giao.

Cả lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco lẫn bà Tang chưa đưa ra bình luận. Bộ ngoại giao Mỹ cũng chưa có phản hồi.

Thông tin này, ban đầu do trang Axios đăng tải, xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ đã cho Trung Quốc 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán ở TP Houston (bang Texas) với các cáo buộc gián điệp.

Trong một diễn biến khác, các công tố viên Mỹ buộc tội bà Chen Song – cũng là nhà nghiên cứu người Trung Quốc. Theo hồ sơ của tòa, bà Song cũng bị bắt vì gian lận visa. Người này đang tham gia nghiên cứu y khoa tại tại ĐH Stanford (Mỹ).

Các công tố viên đã bác đơn xin bảo lãnh của bà Song.

Hồ sơ của tòa cũng đề cập việc hai nhà nghiên cứu khác của Trung Quốc bị buộc tội tương tự trong thời gian gần đây. Hai người này làm việc tại ĐH California - San Francisco và ĐH Duke.

Nhiều năm nay, FBI đã cảnh báo các trường ĐH về nguy cơ ăn cắp sở hữu trí tuệ từ các nhà nghiên cứu nước ngoài. Mỹ cũng đã siết các hạn chế về visa sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.