Mỹ muốn gặp Trung Quốc để cải thiện liên lạc giữa hai nước

(PLO)- Mỹ lên kế hoạch gặp Trung Quốc nhằm tìm giải pháp cải thiện liên lạc giữa hai nước trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa hai siêu cường.

Theo đài CNA, hôm 21-7 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Mark Esper nói ông có kế hoạch thăm Trung Quốc nhằm thảo luận về cách cải thiện liên lạc giữa hai nước trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị giữa hai siêu cường cũng như mối lo ngại về các vấn đề nổi cộm ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AP

Ông Esper nói rằng ông hy vọng sẽ thực hiện chuyến đi trước cuối năm để "thiết lập các hệ thống cần thiết nhằm giải quyết khủng hoảng truyền thông và củng cố mong muốn cạnh tranh công khai giữa hai nước trên trường quốc tế".

Về vấn đề Biển Đông, ông Esper nói: "Chúng tôi không muốn gây xung đột. Tuy nhiên Trung Quốc không có quyền biến vùng biển quốc tế thành một khu vực của riêng mình".

Hôm 13-7, Mỹ khẳng định việc tuyên bố chủ quyền và khai thác tài nguyên của Bắc Kinh ở Biển Đông là bất hợp pháp. Mỹ cũng thể hiện rõ ràng quan điểm ủng hộ các nước Đông Nam Á chống lại Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ - ông Mike Pompeo đã lên tiếng thách thức mạnh các yêu sách của Trung Quốc:  "Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình".

"Yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông và cách sử dụng bạo lực để giành được các nguồn tài nguyên này là hoàn toàn bất hợp pháp" - ông Pompeo tuyên bố.

Ngày 4-7, Lầu Năm Góc cho biết hai đội tàu sân bay tấn công Mỹ đã thực hiện các cuộc tập trận ở Biển Đông để "ủng hộ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

Trước đó, ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) "làm bất ổn tình hình" tại khu vực.

Quan hệ giữa Hong Kong và Washington cũng xấu đi sau khi Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia mới, vi phạm các lời hứa tự trị đối với đặc khu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.