Eximbank miễn nhiệm 2 phó chủ tịch, đổi trụ sở chính ra Hà Nội

(PLO)- Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank đã thống nhất chuyển trụ sở, miễn nhiệm một số thành viên hội đồng quản trị. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 28-11, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HOSE: EIB) tổ chức đại hội đồng cổ đông tại Hà Nội, thay vì TP.HCM, nơi đặt trụ sở chính.

ĐHĐCĐ ngân hàng Eximbank thống nhất về một số kế hoạch lớn trong thời gian tới
Quyền Tổng giám đốc ngân hàng Eximbank khẳng định muốn phát triển Eximbank theo hướng mở rộng và theo kịp sự phát triển chung của nhiều ngân hàng bạn trong những năm tới - Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tính đến 8h31, đại hội có sự tham dự của 209 cổ đông, đại diện cho 985,4 triệu cổ phần tương đương 52,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Chiếu theo Điều lệ Eximbank, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội lần này của Eximbank như vậy cao hơn so với tỉ lệ 73% của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tỉ lệ 73,59% của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hai Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank bao gồm ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú, hai vị lãnh đạo cấp cao này được một nhóm cổ đông sở hữu trên 5% đề nghị miễn nhiệm do không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

Trong phiên hỏi đáp của sự kiện, khi một cổ đông đặt câu hỏi về việc chuyển trụ sở ra phía Bắc có ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hay không, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền Tổng giám đốc Eximbank khẳng định: “Việc này hoàn toàn là vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển của ngân hàng. Chuyển trụ sở ra Hà Nội là nhân đôi nhân sự chứ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động”.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Eximbank đã lên một chiến lược phù hợp trong thời gian tới. Ông Hải giải thích: “Eximbank có 2,4 triệu khách hàng và con số này không tăng trong 10 năm, trong khi ngân hàng khác đã tăng trưởng và đi khắp mọi miền Tổ quốc”.

Quyền Tổng giám đốc Eximbank cũng khẳng định muốn phát triển Eximbank theo hướng mở rộng và theo kịp sự phát triển chung của nhiều ngân hàng bạn trong những năm tới.

Sau phần bỏ phiếu, ĐHĐCĐ Eximbank công bố kết quả biểu quyết với 2 nội dung không được thông qua là: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở chính tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm.

Các vấn đề được thông qua gồm:

- Đổi trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội với tỉ lệ thông qua 58.73%.

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Lương Thị Cẩm Tú, tỉ lệ 53.85%.

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồ Nam, tỉ lệ 53.85%.

- Miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát đối với ông Ngo Tony, tỉ lệ 53.85%.

2811C.jpg
Kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ ngày hôm nay - Ảnh: NGỌC DIỆP

Trước đó, đã có nhóm cổ đông sở hữu hơn 5% vốn điều lệ gửi đơn kiến nghị miễn nhiệm các thành viên nói trên.

Theo Chủ tịch HĐQT Eximbank Nguyễn Cảnh Anh, các cơ quan chức năng đều tôn trọng quyền tự quyết của ngân hàng trong việc chuyển trụ sở ra Hà Nội. Trước những thông tin không xác thực đang tràn lan trên mạng xã hội, ông Cảnh Anh khuyến cáo cổ đông chỉ nên tin vào những nguồn tin chính thống đã được xác minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.