NHNN yêu cầu Eximbank cầu thị, lắng nghe dư luận vụ thẻ tín dụng nợ 8,5 triệu lên 8,8 tỉ

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu lãnh đạo Eximbank cầu thị, lắng nghe, trả lời báo chí về vụ thẻ tín dụng nợ gốc 8,5 triệu, sau 11 năm lãi gộp lên 8,8 tỷ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Nhà nước vừa ra văn bản yêu cầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) bố trí lãnh đạo trực tiếp trả lời hoặc thông tin với các cơ quan báo chí và dư luận xã hội về trách nhiệm, quyền hạn và phương hướng xử lý vụ việc thẻ tín dụng nợ gốc 8,5 triệu, sau 11 năm lãi gộp lên 8,8 tỷ đồng, với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của người dân.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Eximbank khẩn trương xác minh vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng và ngân hàng, báo cáo NHNN trước ngày 21-3.

Ngoài ra, NHNN cũng đề nghị Eximbank triển khai các chương trình truyền thông cụ thể để hướng dẫn, giới thiệu cách thức sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng nói chung, dịch vụ thẻ ngân hàng nói riêng tới công chúng, giúp người dân nắm rõ các quy định, sử dụng đúng, hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng.

eximbank.jpeg
Eximbank chi nhánh Quảng Ninh. Ảnh: X.Đ

Trước đó, ngày 14-3, NHNN chi nhánh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu Hội sở Eximbank tại TP.HCM và Eximbank chi nhánh Quảng Ninh xác minh làm rõ, báo cáo các thông tin liên quan vụ việc này và thông tin đến các cơ quan truyền thông.

Đến ngày 19-3 đại diện hai bên khách hàng P.H.A - Eximbank đã có buổi làm việc. Thông tin chi tiết về các nội dung thoả thuận hiện chưa được công bố cụ thể.

Cho đến nay, thông tin chính thức từ phía Eximbank thông báo tới khách hàng P.H.A là anh này thực hiện mở thẻ Mastercard tại Eximbank chi nhánh Quảng Ninh ngày 23-3-2013 với hạn mức 10 triệu đồng, sau đó đã phát sinh hai giao dịch thanh toán với giá trị nợ 8,5 triệu đồng.

Từ ngày 14-9-2013, khoản nợ thẻ nêu này chuyển thành nợ xấu. Tính đến ngày 31-10-2023, thời gian quá hạn thanh toán với các khoản nợ này là gần 11 năm, nghĩa vụ thanh toán tạm tính là trên 8,8 tỷ đồng bao gồm cả nợ gốc. Eximbank đã có thông báo với khách hàng P.H.A về nghĩa vụ thanh toán này.

Thông tin trên ngay sau khi được khách hàng chia sẻ đã được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ cao. Nhiều công thức tính lãi kép đã được truyền tay nhau để ước tính ra con số này với lãi suất ước khoảng gần 70%/năm.

eximbank 1.jpeg
Thông tin về khoản nợ của ông P.H.A tại Eximbank được lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Ảnh: MXH

Chia sẻ với PLO, luật sư của anh P.H.A cho biết khách hàng của mình khẳng định không nhận, kích hoạt và chi tiêu từ thẻ tín dụng này. Anh A và Eximbank đã có quá trình trao đổi, giải quyết vụ việc tranh chấp từ năm 2017 nhưng chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.