EVN không còn độc quyền nguồn điện, sản xuất điện

(PLO)- Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ nắm giữ 37% nguồn và khâu sản xuất điện, tuy nhiên dự kiến nguồn điện do tư nhân sở hữu có thể chiếm gần một nửa hệ thống vào năm 2030. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, cơ cấu nguồn điện trong hệ thống điện Việt Nam đang có sự thay đổi lớn. Trong đó, nguồn điện do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư, nắm giữ đang giảm dần, còn nguồn điện tư nhân thì ngày càng tăng đáng kể.

Theo đó, công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống của ta năm 2023 vào gần 80.000 MW thì tỉ lệ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước vào khoảng 47%, còn lại tư nhân đã chiếm 42%.

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không còn độc quyền nắm giữ toàn bộ nguồn điện và khâu sản xuất điện như trước năm 2006 mà hiện nay chỉ nắm giữ khoảng 37%, gồm cả trực tiếp và gián tiếp.

evn_RDLY.jpg
EVN chỉ còn nắm giữ khoảng 37% trong cơ cấu nguồn điện cả nước. Ảnh: EVN

Trong đó, EVN nắm giữ trực tiếp khoảng 11%, chủ yếu là các nhà máy thủy điện đa mục tiêu quan trọng như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Trị An; 26% còn lại là của ba tổng công ty phát điện (Genco 1, Genco 2 và Genco3) thuộc EVN. Các công ty này đang trong quá trình cổ phần nên tỉ lệ nắm giữ của EVN cũng đang giảm dần khi có đa dạng các thành phần kinh tế tham gia.

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) chiếm 2% nguồn phát điện, chủ yếu là nhiệt điện. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 8% nguồn phát điện, chủ yếu là điện khí và thuỷ điện nhỏ.

Số nguồn điện còn lại thuộc các nhà đầu tư tư nhân chiếm 42% và các dự án BOT chiếm khoảng 10%, nguồn điện nhập khẩu và nguồn khác chiếm khoảng 1%.

Cục Điều tiết điện lực đánh giá, nếu như trước năm 2012, nguồn điện tư nhân sở hữu chưa đến 10% thì nay tỉ lệ này đang tăng đáng kể, dự kiến có thể chiếm gần một nửa toàn hệ thống vào năm 2030 vì nhờ sự bùng nổ của năng lượng tái tạo sau khi có cơ chế khuyến khích của Chính phủ.

Hiện công suất đặt của nguồn năng lượng tái tạo đứng thứ ba trong hệ thống, đạt xấp xỉ gần 21.000 MW nhưng sản lượng điện huy động chỉ chiếm gần 14% (9 tháng năm 2023) sản lượng toàn hệ thống do những yếu tố đặc thù của nguồn điện này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.