EVN chính thức lên tiếng chuyện kinh doanh lỗ lãi

(PLO)- Chín tháng năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến lãi hơn 1.000 tỉ đồng. Việc kinh doanh lỗ sáu tháng đầu năm là do chênh lệch tỉ giá và chi phí chạy dầu phát điện.

Ngày 8-11, EVN đã chính thức phản hồi về một số thông tin doanh thu EVN tăng mạnh nhưng lại lỗ trong sáu tháng đầu năm 2016.

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, theo quy định của Chính phủ, EVN đã thực hiện công bố báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm của công ty mẹ EVN, báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn. Tính chung toàn tập đoàn lỗ hơn 700 tỉ đồng.

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến khoản lỗ này. Một là trong mùa khô, EVN phải phát tăng và mua tăng các nguồn điện chạy dầu cũng như than, khí. Thủy điện phát sản lượng thấp nên chi phí giá thành sản xuất điện sáu tháng đầu năm tăng lên. Hai là chênh lệch tỉ giá sáu tháng đầu năm phát sinh hơn 6.000 tỉ đồng. Khoản lỗ này tập trung chủ yếu ở các tổng công ty phát điện.

EVN chính thức lên tiếng chuyện kinh doanh lỗ lãi ảnh 1
Dự kiến trong năm 2016, EVN lãi khoảng 3.000 tỉ đồng. Ảnh: PHI HÙNG

Tuy nhiên, tính đến nay, dự kiến EVN sẽ có lãi. Ước tính trong chín tháng, toàn tập đoàn lãi hơn 1.000 tỉ đồng. Bởi trong quý III, thủy điện dồi dào, giảm phát điện bằng dầu và giá bán điện ở các nhà máy đạt tỉ lệ cao.

Ông Tri cũng cho biết ước tính cả năm 2016, EVN sẽ lãi khoảng 2.000-3.000 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lãi khoảng 700 tỉ đồng. Do đó, tài chính của EVN không ảnh hưởng gì và đến nay các chỉ số tài chính của EVN đang rất tốt.

“Chúng tôi đã tái cơ cấu lại các khoản vay cũng như thoái vốn toàn bộ theo quyết định của Thủ tướng. EVN đã hoàn thành thoái vốn theo chỉ đạo của Chính phủ trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán; EVN đã thu về hơn 2.000 tỉ đồng và dùng số tiền đó đầu tư vào các dự án điện” - ông Tri chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.