EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga, nhắc tên công ty Triều Tiên, Trung Quốc

(PLO)- EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga, nêu tên nhiều cá nhân và thực thể mới, bao gồm các công ty Triều Tiên và Trung Quốc, được cho hỗ trợ hoạt động của quân đội Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, Liên minh châu Âu (EU) duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Trong gói trừng phạt nhằm vào Nga lần này, EU cáo buộc hơn 190 thực thể và cá nhân giúp Nga mua vũ khí hoặc liên quan bắt cóc trẻ em Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Các đại sứ EU vừa đồng ý về nguyên tắc về gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga” – Đại diện của Bỉ, nước giữ chức chủ tịch luân phiên EU, cho biết.

Phía Bỉ cũng gọi việc EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga là “một trong những biện pháp được EU chấp thuận một cách rộng rãi nhất”.

EU duyệt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga
Cờ EU bên ngoài trụ sở tổ chức tại Brussels (Bỉ). Ảnh: REUTERS

Các nguồn tin ngoại giao EU cho biết gói trừng phạt nhằm vào Nga lần này sẽ đưa 193 thực thể và cá nhân vào danh sách bị cấm đi du lịch hoặc kinh doanh tại EU. Theo các nguồn tin, 1 công ty của Triều Tiên và 1 công ty của Belarus cũng bị đưa vào danh sách các thực thể bị trừng phạt lần này.

Gói trừng phạt mới cũng nhắm vào mạng lưới mua sắm hỗ trợ quân đội Nga, đặc biệt là chuỗi cung ứng chế tạo máy bay không người lái.

Trong gói trừng phạt mới, EU thêm 27 công ty (trong 193 thực thể và cá nhân nói trên) vào danh sách Phụ lục IV. Theo đó, EU cấm các công ty châu Âu bán hàng hóa lưỡng dụng (hàng hóa dùng được trong cả dân sự và quân sự) cho 27 công ty này.

Các nguồn tin cho biết các công ty bị thêm vào danh sách Phụ lục IV hầu hết là của Nga và 3 công ty Trung Quốc và 1 công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc).

Gói trừng phạt nhằm vào Nga nói trên dự kiến chính thức phê duyệt vào ngày 24-2, đúng 2 năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.