EU có kế hoạch chi 550 triệu USD tăng sản xuất đạn dược

(PLO)- Ủy ban châu Âu có kế hoạch dành hơn 550 triệu USD tăng sản xuất đạn dược nhằm hỗ trợ Ukraine và bổ sung vào kho dự trữ của các thành viên EU; Nga muốn tăng gấp đôi sản lượng tên lửa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban châu Âu ngày 2-5 đã công bố kế hoạch dành hơn 550 triệu USD để tăng sản lượng đạn dược nhằm hỗ trợ Ukraine và bổ sung cho kho dự trữ của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), theo hãng tin Reuters.

Theo kế hoạch, EU sẽ trợ cấp cho các công ty vũ khí ở châu Âu để tăng công suất sản xuất đạn dược và tên lửa.

Kế hoạch này là nỗ lực mới nhất của EU nhằm cung cấp thêm đạn dược và vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là đạn pháo 155 mm mà Kiev đang kêu gọi hỗ trợ.

Một tay súng bắn tỉa của quân đội Ukraine gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, Ukraine) ngày 2-5. Ảnh: AP

Một tay súng bắn tỉa của quân đội Ukraine gần TP Bakhmut (tỉnh Donetsk, Ukraine) ngày 2-5. Ảnh: AP

Trước khi kế hoạch được công bố, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu Thierry Breton nhận xét: “Khi nói về vấn đề phòng thủ, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta phải chuyển sang chế độ kinh tế thời chiến”.

Ông Breton cho biết EU có cơ sở sản xuất đạn dược nhưng “nó không có quy mô đủ để đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine và các quốc gia thành viên EU”.

“Chúng ta có thể và phải hồi sinh cơ sở này để thích nghi với nhu cầu của xung đột cường độ cao” - ông nói thêm.

Để được thông qua, kế hoạch của Ủy ban châu Âu cần phải có sự chấp thuận từ chính phủ các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thúc giục Tập đoàn Tên lửa chiến thuật của Nga tăng gấp đôi sản lượng tên lửa trong bối cảnh có tin Ukraine sắp phản công, theo hãng thông tấn TASS.

“Nhìn chung, doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng với quân đội theo đúng thời gian quy định, nhưng hiện tại cần phải tăng gấp đôi sản lượng vũ khí có độ chính xác cao trong thời gian ngắn nhất có thể” - ông Shoigu nói tại một cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.