Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự Ukraine

(PLO)- Nga tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự của Ukraine nhằm làm gián đoạn sản xuất vũ khí, đạn dược chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào ngành công nghiệp quân sự của Ukraine, làm gián đoạn quá trình sản xuất vũ khí và đạn dược của Ukraine, đài RT đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “...Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công tên lửa theo nhóm với vũ khí chính xác tầm xa từ trên không và trên biển, nhằm vào khu liên hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine”.

Bộ này khẳng định đã tấn công tất cả mục tiêu được chỉ định.

Trong khi phía Nga không đưa ra chính xác địa điểm nào đã bị nhắm mục tiêu, truyền thông Ukraine đưa tin các cuộc tấn công ở các tỉnh Kiev, Sumy và Dnepropetrovsk.

Khu vực dân cư ở TP Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk trúng tên lửa Nga vào ngày 1-5. Ảnh: REUTERS

Khu vực dân cư ở TP Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk trúng tên lửa Nga vào ngày 1-5. Ảnh: REUTERS

Có một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công ở gần TP Pavlograd (tỉnh Dnepropetrovsk). Cuộc tấn công đã gây ra một vụ nổ lớn khởi điểm và nhiều vụ nổ nhỏ hơn.

Trong video này có cảnh nhiều cột khói trắng tại địa điểm tấn công và giới quan sát cho rằng nguyên nhân thường là do các vật thể sử dụng nhiên liệu rắn như tên lửa phòng không gây ra.

Quan chức cấp cao của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia - ông Vladimir Rogov cho biết cuộc tấn công ở Pavlograd đã phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 của Ukraine, vốn là lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công của Ukraine. Các cuộc không kích cũng phá hủy hai khẩu đội tên lửa phòng không S-300 ở trong khu vực này, ông Rogov nói với hãng tin TASS.

Theo các cơ quan chịu trách nhiệm về các tình trạng khẩn cấp của Ukraine, các vụ nổ ở Pavlograd đã làm hư hại và phá hủy tới 80 nhà dân, khoảng 20 tòa nhà cao tầng và thiệt hại đối với 1 “cơ sở công nghiệp” nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về cơ sở này.

Trong những ngày gần đây, Nga và Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lực lượng đối phương trong bối cảnh Ukraine có thể đang chuẩn bị phản công.

Moscow đã tuyên bố phá hủy một số sở chỉ huy Ukraine và tấn công các nhóm quân dự bị của Ukraine.

Còn Kiev đã tăng cường pháo kích vào các khu dân cư ở TP Donetsk (tỉnh Donetsk) và tấn công vào một kho chứa dầu ở bán đảo Crimea để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới.

Trùm Wagner nói sẽ rút khỏi Bakhmut, nếu…

Trùm Wagner nói sẽ rút khỏi Bakhmut, nếu…

(PLO)- Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin nói rằng nếu tình trạng thiếu đạn dược không được giải quyết thì sẽ cân nhắc việc tiếp tục đóng quân ở Bakhmut.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.