Ecuador đánh thuế 100% hàng từ láng giềng Colombia, Tổng thống Petro đáp trả gắt

(PLO)- Ecuador nâng thuế quan đối với hàng hoá từ Colombia lên 100% từ ngày 1-5, cáo buộc phía Colombia không có biện pháp đủ mạnh để xử lý tình trạng buôn bán ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, chính phủ của Tổng thống Ecuador - ông Daniel Noboa đã nâng thuế nhập khẩu đối với quốc gia láng giềng Colombia lên 100%, có hiệu lực từ ngày 1-5, theo tờ Latin America Reports.

Cụ thể, Bộ Sản xuất Ecuador ra tuyên bố chỉ trích Colombia không có biện pháp đủ mạnh để xử lý tình trạng buôn bán ma túy và đảm bảo an ninh biên giới.

“Sau khi ghi nhận Colombia thiếu triển khai các biện pháp cụ thể và hiệu quả về an ninh biên giới, Ecuador buộc phải thực hiện các hành động mang tính chủ quyền” - Bộ Sản xuất Ecuador nêu trong thông cáo.

colombia ecuador thuế quan.jpeg
Biên giới Colombia - Ecuador, chụp năm 2020. Ảnh: Burkhard Mücke/Wikimedia Commons

Cơ quan này cho rằng việc tăng thuế là biện pháp cần thiết nhằm “đối phó sự hiện diện của hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực biên giới”.

“Đối với Ecuador, an ninh, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng và ma túy, là ưu tiên không thể thương lượng. Biện pháp này tái khẳng định cam kết của đất nước trong việc bảo vệ người dân và toàn vẹn lãnh thổ” - thông cáo nhấn mạnh.

Trước đó, từ tháng 3, chính quyền ông Noboa đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Colombia sang Ecuador, tăng mạnh so với mức 30% công bố hồi tháng 1 và có hiệu lực từ tháng 2.

Chỉ hơn một giờ sau khi mức thuế mới được công bố, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro phản ứng trên mạng xã hội X, cho rằng động thái của Ecuador đang khiến Hiệp định Andean (một thỏa thuận thương mại tự do khu vực có từ thập niên 1960) đứng trước nguy cơ sụp đổ, theo hãng tin Al Jazeera.

“Đây đơn giản là một điều kỳ lạ, nhưng nó cũng đánh dấu sự kết thúc của Hiệp định Andean đối với Colombia. Chúng tôi không còn lý do gì để ở lại đó nữa” - ông Petro viết.

Nhà lãnh đạo Colombia kêu gọi nước này chuyển hướng khỏi các đối tác thương mại khu vực Andes sang khối Mercosur - liên minh gồm Brazil, Uruguay, Paraguay, Argentina và Bolivia.

“Bộ Ngoại giao cần khởi động tiến trình để chúng ta trở thành thành viên đầy đủ của Mercosur và hướng mạnh mẽ hơn tới khu vực Caribe và Trung Mỹ” - ông Petro nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.