Đường đến World Cup rộng hơn với tuyển Việt Nam

(PLO)- Cơ hội không chỉ dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo mà các quốc gia khác cũng hưởng lợi khi châu Á có đến 8,5 suất tham dự World Cup 2026.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cúp vô địch World Cup. Ảnh: AFC

Cúp vô địch World Cup. Ảnh: AFC

Với việc mở rộng VCK World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội tuyển, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định phân bổ cho Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tám suất trực tiếp và một suất play-off liên lục địa.

Ủy ban điều hành AFC cũng đã phê duyệt thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026, bao gồm bốn vòng đấu được phân cấp dựa trên trình độ thực tế.

Vòng sơ loại đầu tiên sẽ có sự tham gia của các đội xếp từ 26-47 trên bảng xếp hạng của AFC. 22 đội tuyển sẽ đối đầu với nhau theo thể thức sân nhà và sân khách, chọn ra 11 đội thắng giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 2.

Vòng loại thứ 2 sẽ có 36 đội tuyển, bao gồm các đội được xếp hạng 1-25 cùng 11 đội tuyển vượt qua vòng đầu tiên. Tổng cộng 36 quốc gia được chia thành chín bảng đấu (mỗi bảng bốn đội). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng, bao gồm 18 đội sẽ tiến vào vòng loại AFC châu Á.

Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam từng lọt đến vòng loại cuối cùng tại World Cup 2022. Ảnh: ANH THỎA

Quang Hải cùng đội tuyển Việt Nam từng lọt đến vòng loại cuối cùng tại World Cup 2022. Ảnh: ANH THỎA

Tại vòng loại khu vực châu Á, 18 đội tham dự được chia thành ba bảng (mỗi bảng sáu đội), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng (tổng cộng sáu đội) giành suất trực tiếp đến World Cup 2026.

Sáu đội đứng thứ 3 và 4 mỗi bảng của vòng loại AFC châu Á, tiếp tục được bốc thăm chia thành hai bảng, thi đấu theo vòng tròn một lượt.

Hai đội nhất bảng vòng “vé vớt” sẽ giành vé đến World Cup 2026, trong khi hai đội nhì bảng sẽ thi đấu trận play-off, nhằm xác định đội tuyển sẽ đại diện cho AFC tham dự trận play-off liên lục địa.

Tại kỳ đại hội bóng đá thế giới kế tiếp, các quốc gia Mỹ, Mexico và Canada đồng chủ nhà World Cup 2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.