Được bồi thường kỷ lục hơn 46 triệu USD sau 10 năm ngồi tù oan

(PLO)- Sau 10 năm ngồi tù oan, anh Ryan Ferguson nhận khoản tiền bồi thường kỷ lục từ một công ty bảo hiểm, tới hơn 46 triệu USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một toà án tại bang Missouri (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu một công ty bảo hiểm phải chi trả gần 43,8 triệu USD (gần 1.145 tỉ đồng) cho một người đã phải ngồi tù oan gần 10 năm sau một bản án nhiều sai phạm năm 2005, đài CBS News ngày 19-6 đưa tin.

Năm 2014, anh Ryan Ferguson – người được minh oan tội giết người hồi năm 2013 sau gần một thập niên ngồi tù oan – đệ đơn kiện TP Columbia (bang Missouri) và các cảnh sát trực tiếp điều tra vụ án.

Năm 2017, anh Ferguson thắng kiện liên quan khoản bồi thường gần 11 triệu USD (khoảng 287 tỉ đồng) vì 10 năm ngồi tù oan và một số chi phí pháp lý liên quan.

Được bồi thường kỉ lục vì 10 năm ngồi tù oan, công ty bảo hiểm trả 43,8 triệu USD.jpg
Anh Ryan Ferguson trong phiên toà năm 2005 - nơi anh bị kết án tội giết người cấp độ 2, dẫn tới gần 10 ngồi tù oan. Ảnh: NEW YORK POST/INSTAGRAM

Phần lớn khoản tiền này do 2 công ty bảo hiểm chi trả. Các công ty này chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm cho cơ quan thực thi pháp luật (LEL) liên quan tới các tranh chấp, chi phí hay tổn thất tài chính phát sinh trong hoạt động của các cơ quan công vụ.

TP Columbia, các nhân viên thực thi pháp luật bị nêu tên trong đơn kiện và một trong hai công ty bảo hiểm đã bồi thường 2,75 triệu USD, theo nền tảng dữ liệu các vụ việc được minh oan exonerationregistry.org (Mỹ).

St. Paul Fire and Marine Insurance – công ty bảo hiểm còn lại từ chối bồi thường và đã kháng cáo lên Toà tối cao của bang Missouri. Công ty này lập luận rằng anh Ferguson bị bắt giữ năm 2004, trước khi công ty này cung cấp dịch vụ bảo hiểm LEL cho TP Columbia (từ năm 2006 đến năm 2011).

Tuy nhiên, Toà tối cao bang Missouri cho rằng trong thời gian 2006-2011 anh Ferguson vẫn đang ngồi tù oan nên đã bác bỏ đơn kháng cáo, yêu cầu công ty bảo hiểm này vẫn phải bồi thường.

Tháng 11-2024, Toà Phúc thẩm Quận Tây Missouri ra phán quyết rằng anh Ryan Ferguson được bồi thường thêm 37,9 triệu USD (hơn 990 tỉ đồng) vì công ty bảo hiểm St. Paul Fire and Marine Insurance bồi thường chậm trễ.

Đến ngày 16-6-2025, Thẩm phán Cotton Walker của Toà án hạt Cole (bang Missouri) ra phán quyết rằng công ty St. Paul Fire and Marine Insurance phải trả cho anh Ferguson 41,6 triệu USD vì hành vi gian lận trong bảo hiểm cùng với 2,14 triệu USD vì từ chối yêu cầu bồi thường một cách vô lý.

Cùng với các chi phí pháp lý khác, công ty bảo hiểm này phải trả cho anh Ferguson gần 43,8 triệu USD.

Luật sư của anh Ryan - bà Kathleen Zellner cho biết cộng gộp với số tiền được bồi thường 2,75 triệu USD năm 2017, thân chủ của bà đã trở thành cá nhân nhận được khoản bồi thường lớn nhất cho một trường hợp ngồi tù oan trong lịch sử tư pháp Mỹ, theo kênh Fox2.

Anh Ferguson bị ngồi tù oan như thế nào?

Năm 2004, anh Ferguson, lúc đó 20 tuổi, bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan vụ một biên tập viên thể thao của một tờ báo địa phương bị sát hại tại bãi đậu xe của toà soạn ở TP Columbia (bang Missouri) hồi năm 2001.

Năm 2005, một bảo vệ của toà soạn báo – người được coi là “nhân chứng duy nhất” trong vụ án – khẳng định anh Ferguson cùng người bạn Chuck Erickson là các nghi phạm, dù trước đó người bảo vệ này khai rằng ông ấy không nhìn thấy rõ các hung thủ.

Anh Erickson là người đã tiệc tùng thâu đêm cùng anh Ferguson vào đêm xảy ra vụ án nhưng do sử dụng cocaine nên người này đã không thể nhớ bất kỳ chuyện gì vào tối đó.

Trong phiên toà năm 2005, Erickson nhận tội với mong muốn được giảm án xuống còn 25 năm tù. Lúc đó, anh Ferguson không nhận tội và bị tuyên án 40 năm tù.

Năm 2012, cả anh Erickson và nhân viên bảo vệ trên thừa nhận họ đã khai man dưới áp lực của các nhân viên điều tra. Năm 2013, toà kết luận rằng cơ quan công tố Columbia đã sai phạm khi điều tra vụ án và tuyên bố xoá bản án đối với anh Ferguson.

Năm 2018, anh Erickson nộp đơn kháng cáo nhưng bị bác bỏ vì trước đó đã tự nhận tội. Năm 2023, anh được ân xá sau khi thụ án được 18 năm.

Cho tới nay, vụ giết người năm 2001 vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.