Dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 1 làm thủ tục lên máy bay được không?

(PLO)- Bạn đọc hỏi có thể dùng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 1 để làm thủ tục lên máy bay được không?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi được biết tài khoản định danh điện tử có thể thay thế được căn cước công dân (CCCD). Tôi đã có CCCD và đang cài ứng dụng VNeID ở mức độ 1. Cho tôi hỏi tài khoản định danh điện tử có thể thay thế CCCD để làm thủ tục khi đi máy bay được không?

Bạn đọc Hoài Nam (huyện Củ Chi, TP.HCM), hỏi.

Ứng dụng VNeID ở mức độ 1 không thể làm thủ tục tại sân bay. Người dân cần đăng ký sử dụng ứng dụng VNeID ở mức độ 2 mới có thể thay thế giấy tờ tùy thân làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: PHẠM TUYÊN

Ứng dụng VNeID ở mức độ 1 không thể làm thủ tục tại sân bay. Người dân cần đăng ký sử dụng ứng dụng VNeID ở mức độ 2 mới có thể thay thế giấy tờ tùy thân làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: PHẠM TUYÊN

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Trước đây hành khách đi máy bay có thể dùng các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo, giấy xác nhận nhân thân… để làm thủ tục lên máy bay. Nhưng hiện nay có thể dùng thêm ứng dụng VneID để làm thủ tục tại sân bay.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ công an, Cục Hàng không Việt Nam ra văn bản số 2188 ngày 2-5, gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an đã có văn bản số 1101/BCA-QLHC ngày 11/4/2023 hướng dẫn thực hiện quy định tại Khoản 8 Điều 13 Nghị định số 59/2022: “Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử”.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, để bảo đảm xác thực tính chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thay thế giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an thông báo cập nhật tính năng này, đồng thời hướng dẫn kiểm tra thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính.

Như vậy, bạn đang sử dụng tài khoản định danh điện tử ở mức độ 1 thì không thể thay thế CCCD làm thủ tục tại sân bay. Bạn cần đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 mới có thể thay thế CCCD khi làm thủ tục này.

Để đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, bạn trực tiếp đến công an xã, phường, thị trấn (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú, tạm trú) hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử sau khi đã có CCCD gắn chíp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.